Tái diễn tình trạng tập kết rác dưới chân đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Mặc dù Thành phố đã triển khai trồng cây xanh dưới chân đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông để tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, tuy nhiên, tình trạng xả rác, tập kết phế liệu ở một số tuyến đường vẫn xảy ra, gây mất mỹ quan chung.

Sau khi UBND TP Hà Nội có văn bản đề nghị các quận, phường tuyên truyền, vận động không đổ rác thải dưới chân đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, người dân tại các quận, phường có tuyến đường sắt chạy qua đã nghiêm chỉnh chấp hành và ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung.

Tuy nhiên theo ghi nhận, ngày 14/3/2020 một vài nơi dưới chân đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vẫn tái diễn tình trạng vứt rác bừa bãi.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông vẫn chưa biết khi nào hoàn thiện. Một số chỗ chưa được trồng cây xanh.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông vẫn chưa biết khi nào hoàn thiện. Một số chỗ chưa được trồng cây xanh.

Trên đường Nguyễn Trãi - Những nơi chưa được trồng cây đang dần trở thành nơi tập kết phế liệu...

...rác thải chất đống

Từ rác sinh hoạt..

... cành cây, bao tải, túi nilon...

...mảnh kính vỡ, gỗ dán...

...giầy, dép thải loại...

...đến ma-nơ-canh hỏng cũng vút dưới chân đường sắt Cát Linh- Hà Đông

Theo người dân, rác thải tại đây chủ yếu do một số người thiếu ý thức mang ra tập kết gây ô nhiễm môi trường, làm xấu cảnh quan chung

Trưng dụng làm nơi để đồ

Tủ bán hàng cũng được mang ra "gửi" trên giải phân cách

Bác Cương - một người dân ở khu vực này chia sẻ: "Quả thật, rác thải làm xấu đi hình ảnh tuyến phố văn minh, sạch sẽ"

Theo ghi nhận, những nơi đã được tròng cây xanh, không có tình trạng tập kết rác thải, phế liệu.

Hữu Minh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tai-dien-tinh-trang-tap-ket-rac-duoi-chan-duong-sat-cat-linh-ha-dong-104752.html