Tái diễn tình trạng phơi thóc trên đường

Đường trục phía nam Hà Nội đoạn chạy từ phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) đến xã Thanh Thùy (huyện Thanh Oai) được đầu tư xây dựng khang trang, là tuyến đường một chiều với hai làn xe nhằm kết nối trung tâm Thủ đô với các huyện phía nam Hà Nội.

Hằng ngày trên tuyến đường có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là xe tải lớn chở vật liệu xây dựng phục vụ dự án xây dựng tại khu đô thị Thanh Hà. Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân đã tận dụng lòng, lề đường để phơi thóc (xem ảnh). Vào vụ mùa, lúa thu hoạch được chất thành đống ngay bên lề đường, thóc từ máy tuốt lúa được phơi ngay dưới lòng đường. Nhiều đoạn đường có điểm quay đầu xe được người dân tận dụng triệt để làm chỗ phơi thóc. Khi phơi, nhiều người còn dùng gạch, gỗ để chắn cho thóc khỏi vương vãi. Không chỉ có vậy, tình trạng đốt rơm ngay bên lề đường gây khói bụi mù mịt diễn ra khá phổ biến, hạn chế tầm nhìn của người lái xe. Nhiều phương tiện tham gia giao thông phải đi chậm, đi vòng để tránh thóc phơi dưới lòng đường của bà con...

Trước tình trạng trên, đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm.

Bài và ảnh: VŨ DUY (HT: 2EB-28, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tai-dien-tinh-trang-phoi-thoc-tren-duong-541629