Tái diễn tình trạng người ăn xin ở nhiều nơi

Trong những ngày qua, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2020, tại một số tuyến đường, phía trước nhiều cổng chùa ở TP.Biên Hòa xuất hiện nhiều người ăn xin chầu chực, đeo bám xin tiền người đi đường, viếng chùa làm ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông, nguy cơ mất an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Người ăn xin chờ đèn đỏ là lao từ vỉa hè ra xin tiền khách đi đường tại ngã tư Amata (TP.Biên Hòa). Ảnh: M.Thành

Người ăn xin chờ đèn đỏ là lao từ vỉa hè ra xin tiền khách đi đường tại ngã tư Amata (TP.Biên Hòa). Ảnh: M.Thành

Một số điểm thường xuyên tập trung nhiều người ăn xin tại TP.Biên Hòa là ở khu vực ngã tư Amata, ngã tư Tân Phong, Nguyễn Ái Quốc - đoạn gần tượng đài chiến thắng Sân bay Biên Hòa...

* Xuất hiện người xin ăn ở nhiều nơi

Tại những tuyến đường nói trên, nhiều người ăn xin đi theo từng tốp cả người lớn (đa số là phụ nữ) và trẻ em đứng, ngồi ngay ven đường. Chỉ cần đèn đỏ vừa bật, những người này liền tới xin tiền người đi đường; thậm chí, nhiều trẻ em bất chấp nguy hiểm len lỏi trong dòng xe đông đúc, tiến sát và gõ cửa các xe ô tô để xin tiền. Khi thấy có người chụp hình, những người ăn xin liền tránh đi, chạy vào góc khuất ở các khu vực gần đó.

Theo Phòng Lao động - thương binh và xã hội TP.Biên Hòa, dự kiến phòng sẽ đề xuất, UBND các phường, xã báo cáo kết quả công tác ra quân tập trung người lang thang ăn xin đưa vào Trung tâm công tác xã hội của tỉnh để tạo điều kiện đưa về địa phương nơi cư trú để quản lý, giáo dục. Từ đó, UBND TP.Biên Hòa sẽ có giải pháp cụ thể để giải quyết thực trạng người ăn xin vẫn còn hoạt động trên địa bàn.

Bà Phan Khánh Hồng (ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cho hay: “Chỉ cần cho một người là sẽ rất nhiều người khác bu lại, đeo bám xin tiền, thậm chí có người còn quỳ lạy người đi đường, cho đến khi đèn tín hiệu giao thông chuyển xanh mới thôi, rất phiền phức”.

Ngoài ra, tình trạng người ăn xin tụ tập cũng diễn ra trước các cổng chùa ở TP.Biên Hòa như: chùa Từ Tôn (phường Tam Hiệp), chùa Phước Viên (phường Tân Hiệp)... Trong số người ăn xin ở những nơi này có cả người lớn lẫn trẻ em. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, trong ngày 25-1, (nhằm mùng 1 Tết Nguyên đán 2020), có rất đông người ăn xin ngồi xếp hàng tràn lan hoặc chờ dịp vây lấy khách viếng chùa để xin tiền. Nhiều người ăn xin nằm ngay giữa các lối đi, dựa vào tường, vỉa hè, khiến hình ảnh chốn tâm linh trở nên nhếch nhác...

Đại đức Thích Quảng Duy, Trụ trì chùa Phước Viên cho biết: “Dù chùa đã có bảng cấm tụ tập buôn bán, ăn xin trước cổng chùa nhưng những người ăn xin, bán hàng rong vẫn xuất hiện, có khi còn giành giật chỗ khiến người đi chùa hoảng hốt. Trong những ngày Tết, người ăn xin chèo kéo người đi viếng chùa, họ ăn ngủ ngay trước cửa chùa. Khi cơ quan chức năng địa phương xuống thì họ giải tán, sau đó lại tụ tập chứ không đi hẳn”.

* Tập trung giải quyết người lang thang, xin ăn

Để giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn TP.Biên Hòa, ngày 25-12-2019, UBND TP.Biên Hòa đã ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án tập trung giải quyết người lang thang, ăn xin trên địa bàn thành phố. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương ra quân tập trung người lang thang, ăn xin đưa vào Trung tâm công tác xã hội của tỉnh, tạo điều kiện đưa về địa phương nơi cư trú để quản lý, giáo dục.

Trẻ em ăn xin vây quanh xin tiền một người dân tại chùa Phước Viên (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa)

UBND TP.Biên Hòa cũng yêu cầu UBND 30 phường, xã lập tổ công tác tập trung người lang thang, xin ăn do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND phường, xã làm tổ trưởng. Các địa phương phải có trách nhiệm giải quyết, quản lý người ăn xin có hộ khẩu ở TP.Biên Hòa sau khi trở về địa phương; giúp đỡ tạo điều kiện để người lang thang ổn định cuộc sống, cam kết không tái diễn tình trạng ăn xin; có biện pháp giáo dục, xử lý những trường hợp người lang thang, ăn xin tái phạm nhiều lần.

Tuy nhiên, theo phản ảnh của một số phường ở TP.Biên Hòa, công tác tập trung người lang thang, xin ăn cũng còn gặp nhiều khó khăn vì người lang thang, ăn xin khi thấy lực lượng chức năng lại bỏ đi, khi lực lượng chức năng đi thì quay lại. Mặt khác, người ăn xin từ các nơi chỉ kéo tới các chùa vào ngày lễ, Tết, rằm nên khó nắm đối tượng để xử lý.

Trong thời gian qua, một số địa phương ở TP.Biên Hòa cũng đã có cách làm hay trong xử lý tình trạng người ăn xin trên địa bàn. Cụ thể như để chấm dứt tình trạng người ăn xin ở các chùa vào Tết Nguyên đán 2020, UBND phường Hiệp Hòa đã tuyên truyền đến các cơ sở tôn giáo, phối hợp cùng đưa người lang thang, ăn xin đến Trung tâm công tác xã hội của tỉnh; vận động mạnh thường quân tặng quà người khó khăn ở địa phương để họ không ăn xin ở các chùa.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa Triệu Trung Tính cho biết, từ trước Tết, UBND phường cử cán bộ trực tại các cơ sở tôn giáo để tập trung người lang thang, ăn xin ngay khi họ vừa xuất hiện. Do đó, năm nay không còn xuất hiện tình trạng người lang thang ăn xin như những năm trước, đặc biệt là tại chùa Ông. Nhờ đó, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, mỹ quan trước các cổng chùa và khu vực xung quanh.

Minh Thành

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202002/tai-dien-tinh-trang-nguoi-an-xin-o-nhieu-noi-2986481/