Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội không phải mới. Dù các lực lượng chức năng đã nhiều lần nhắc nhở, ra quân xử lý, tuy nhiên tình trạng này vẫn liên tục tái diễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Theo ghi nhận của phóng viên chiều 18/4, dọc trên tuyến phố Nguyễn Hữu Thọ và đường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) có hàng chục điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và làm mất mỹ quan đô thị.

Vỉa hè trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn qua chợ Đại Từ đã được các tiểu thương trưng dụng để phục vụ kinh doanh.

Vỉa hè trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn qua chợ Đại Từ đã được các tiểu thương trưng dụng để phục vụ kinh doanh.

Biển quảng cáo, hàng hóa được bày la liệt trên vỉa hè.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu vực Linh Đàm, vỉa hè ở đây cũng được trưng dụng để bán hàng.

Như một điểm hội tụ, rất nhiều xe đẩy bán hàng hoa quả được tập kết ngay dưới lòng đường Nguyễn Hữu Thọ, đối diện công viên Linh Đàm.

Do tiện đường, nhiều người có thể dừng xe ngay dưới lòng đường để mua bán. Không chỉ gây ùn tắc vào giờ cao điểm, việc dừng xe đột ngột có thể gây tai nạn cho bản thân và các phương tiện khác phía sau.

Các xe bán hàng ngang nhiên chiếm dụng lòng đường.

Trên đường Hoàng Liệt, vỉa hè còn được tận dụng làm nơi tập kết phế liệu.

Anh Ngọc

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tai-dien-tinh-trang-lan-chiem-via-he-long-duong-de-kinh-doanh-121592.html