Tái diễn tình trạng chuyên chở các vật liệu sắc nhọn cồng kềnh trên đường phố Hà Nội

Hà Nội lại xuất hiện các loại xe chở các vật liệu sắc nhọn nghênh ngang trên nhiều tuyến phố gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hai vụ tai nạn chết người liên tiếp xảy ra cách đây 4 năm do những xe chở vật liệu sắc nhọn cồng kềnh trên đường từng là nỗi ám ảnh của nhiều người dân Thủ đô. Sau các sự vụ đau lòng trên, các cơ quan chức năng đã phần nào kiên quyết xử lý triệt để tình trạng chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm.

Tuy nhiên đến nay, tình trạng xe chở những tấm tôn, nhôm, sắt cồng kềnh trên đường phố lại tái diễn. Các tuyến đường Hà Nội luôn có mật độ giao thông đông đúc, rất dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc từ những loại vật liệu sắc nhọn này khi chúng được chở nghênh ngang trên phố.

Chiều dài xấp xỉ với một chiếc xe tải 5 tấn.

Chiều dài xấp xỉ với một chiếc xe tải 5 tấn.

Nhiều vụ tai nạn xảy ra do những loại xe chở vật liệu cồng kềnh này.

Nỗi ám ảnh của nhiều người tham gia giao thông.

Người lái khó có thể xử lý ở nhiều tình huống với độ dài gần 8 mét như thế này.

Một pha cắt ngang chiếm nửa lòng đường.

Những chiếc xe máy được thiết kế riêng để chuyên chở các loại vật liệu cồng kềnh.

Đầu tấm tôn sắc bén không được bọc lại có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tai-dien-tinh-trang-chuyen-cho-cac-vat-lieu-sac-nhon-cong-kenh-tren-duong-pho-ha-noi-20200903123957994.htm