Tái diễn nạn khai thác vàng trái phép ở Bắc Trà My

Thời gian gần đây, người dân Tịnh Yên (xã Trà Đông, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) tiếp tục phản ánh đến Báo Công an TP Đà Nẵng việc nhiều đối tượng vẫn lén lút hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực Hố Lở, thải chất độc hại ra sông Cái gây ô nhiễm môi trường.

Thời gian gần đây, người dân Tịnh Yên (xã Trà Đông, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) tiếp tục phản ánh đến Báo Công an TP Đà Nẵng việc nhiều đối tượng vẫn lén lút hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực Hố Lở, thải chất độc hại ra sông Cái gây ô nhiễm môi trường.

Nhóm “vàng tặc” hoạt động trái phép tại Hố Lở.

Nhóm “vàng tặc” hoạt động trái phép tại Hố Lở.

Cuối năm 2019, Báo Công an TP Đà Nẵng từng phản ánh tình trạng khai thác vàng trái phép tại một số khu vực của xã Trà Đông. Sau khi báo đăng, các ngành chức năng của H. Bắc Trà My đã thành lập các đoàn kiểm tra, truy quét. Tuy nhiên theo phản ánh của người dân, chỉ sau một thời gian ngắn, các đối tượng lại tiếp tục dựng máy móc lên hoạt động lại.

Tiếp nhận thông tin, ngày 25-3, phóng viên (P.V) Báo Công an TP Đà Nẵng trở lại khu vực làm vàng trái phép ở Hố Lở. Qua đó phát hiện nhiều lán trại được dựng lên để phục vụ việc làm vàng. Ở lán trại dưới có 2 hồ chứa xái quặng được ngâm hóa chất bốc mùi nồng nặc. Cách lán trại 20m, nhóm “vàng tặc” dùng máy tời kéo đá lên tập kết tại miệng hầm. Quan sát nhận thấy, lượng lớn đá này sẽ cho vào máy nghiền nát, sau đó cho bột đá chảy theo dòng nước qua máng gỗ có tấm lóp thủy ngân để bám vàng. Di chuyển vào bên trong hầm, P.V cảm thấy ớn lạnh bởi đường hầm không được chèn chống, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Đi sâu vào bên trong hầm khoảng 40m, chúng tôi phát hiện nhiều ngõ ngách cùng với tiếng máy khoan âm ỉ và tiếng người hì hục đào bới. Chúng tôi tiếp cận phát hiện có 4 phu vàng đang cặm cụi đào lấy đá đưa lên xe rùa để vận chuyển ra ngoài.

Phát hiện có người lạ tiếp cận, 4 người này liền vứt bỏ dụng cụ rồi di chuyển ra ngoài miệng hầm. Một phu vàng trong nhóm phân bua: “Chúng tôi chỉ làm “tọ mọ” mót chút vàng, mới làm được 1 tháng nay thôi”. Khi P.V hỏi: “Các anh có biết việc làm này là vi phạm pháp luật? Hơn nữa hầm vàng không chèn chống như vậy sẽ rất nguy hiểm, đổ sập mất cứ lúc nào?”. Nghe vậy, người đàn ông này úp mở trả lời: “Chúng tôi biết chứ, nhưng cũng vì miếng cơm manh áo nên đành chấp nhận rủi ro…”.

Đứng tại đây, chúng tôi nghe tiếng máy nổ inh ỏi ở khu đồi bên kia con sông Cái. Chúng tôi tiếp tục vượt sông để đến khu vực trên. Tiếp cận bãi vàng này, P.V sững sờ chứng kiến các đối tượng múc đất ở ngọn đồi trên diện rộng, sau đó khoét sâu xuống lòng đất chừng 10m để lấy đất lên tuyển vàng. Tại thời điểm này, chúng tôi bắt gặp có 3 phu vàng ngoi lên từ miệng hầm. Biết chúng tôi là P.V nên một đối tượng tiếp cận “xin” đừng đăng báo. Không đồng tình với những việc làm sai trái trên, sau một lúc ghi hình, chúng tôi trở ra để gặp chính quyền địa phương.

Hầm vàng không được chèn chống có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Qua tìm hiểu thêm từ người dân được biết, những đối tượng làm vàng trái phép là người ngoài địa phương. Họ đến đây tăm vàng đã lâu, khi xác định khu vực có vàng sẽ mua lại rẫy của người dân để khai thác vàng. Việc làm trên không những gây ô nhiễm môi trường, thất thoát nguồn tài nguyên mà còn bộc lộ sự quản lý lỏng lẻo, yếu kém, thậm chí có dấu hiệu tiếp tay của chính quyền địa phương. Bởi người dân có phản ánh sự việc và bãi vàng trên không xa trụ sở làm việc của UBND xã Trà Đông là mấy.

Trao đổi với P.V về vụ việc, ông Dương Minh Anh - Chủ tịch UBND xã Trà Đông cho hay, sau khi Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh nhóm người khai thác vàng trái phép tại địa phương vào cuối năm 2019, UBND xã đã phối hợp với UBND H. Bắc Trà My tổ chức lực lượng truy quét. Cách đây 2 tháng, xã cũng cử lực lượng lên kiểm tra nhưng không phát hiện dấu vết của việc hoạt động vàng, có lẽ họ mới lén lút làm lại thời gian gần đây.

Sau khi xem những hình ảnh P.V vừa ghi nhận tại các bãi vàng, ông Dương Minh Anh đã cử lực lượng tiến hành kiểm tra, truy quét. Như vậy có thể thấy, tình trạng khai thác vàng ở khu vực xã Trà Đông vẫn chưa được ngăn chặn, xử lý triệt để. Thiết nghĩ, đã đến lúc các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam cần vào cuộc điều tra, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép tại đây.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_222570_tai-dien-nan-khai-thac-vang-trai-phep-o-bac-tra-my.aspx