Tái đấu Arsenal, Pep muốn thắng thuyết phục hơn

Dù chia sẻ với áp lực mà đồng nghiệp Arsene Wenger đang đối mặt, nhưng HLV Pep Guardiola khẳng định Man.City sẽ đến Emirates để giành chiến thắng thuyết phục hơn so với kết quả 3-0 trước Arsenal ở chung kết Cúp Liên đoàn hôm Chủ nhật.

Sergio Aguero (phải, Man.City) đã sẵn sàng tái đấu Arsenal. Ảnh: Getty Images

Sergio Aguero (phải, Man.City) đã sẵn sàng tái đấu Arsenal. Ảnh: Getty Images

Man.City và Arsenal sẽ tái đấu vào đêm nay, chỉ 4 ngày sau trận quyết chiến tại Wembley, nơi Man.City giành chiến thắng 3-0 khá nhàn nhã. Đây là trận đấu bù vòng 28 và nếu Man.City chiến thắng, họ sẽ gần như chạm tay vào danh hiệu thứ 2 trong mùa giải khi cách biệt với đội bám đuổi gần nhất Man.United sẽ được nới rộng lên thành 16 điểm, khi giải chỉ còn 10 vòng đấu cuối.

Tuy nhiên, thách thức tại Emirates hôm nay là không nhỏ. Arsenal không chỉ chào đón tân binh Henrikh Mkhitaryan và thủ thành Petr Cech trở lại đội hình, họ chắc chắn cũng sẽ chiến đấu để cứu vãn danh dự, đồng thời để tránh nguy cơ năm thứ 2 liên tiếp không thể kết thúc trong tốp 4. Về Man.City, họ chỉ 1 lần giành chiến thắng trong 20 chuyến làm khách đến sân của Arsenal, và chiến thắng đó cũng đã diễn ra từ lâu dưới thời Roberto Mancini trong tháng 1-2013. Ngoài ra, đội khách cũng sẽ không có cầu thủ quan trọng Fernandinho và có thể cả Raheem Sterling.

Dù vậy, HLV Guardiola vẫn tin rằng với năng lực sẵn có và những điều nghiên của ông về chiến thuật ở trận đấu cách đây 4 ngày, Man.City hoàn toàn có thể trở thành đội đầu tiên thắng Arsenal cả 3 trận trong cùng một mùa giải - kể từ sau Chelsea làm được ở mùa giải 2005-2006. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Hôm Chủ nhật, chúng tôi đã chơi không tốt trong hiệp 1 và đó là điều cần phải cải thiện. Họ khởi đầu với 3 trung vệ, nhưng chúng tôi lại không tạo đủ áp lực. Sang hiệp 2, họ chuyển sang hàng hậu vệ 4 người và chúng tôi cũng không có nỗ lực nào thật sự đặc biệt. Mọi thứ chắc chắn sẽ phải thay đổi ở lần gặp lại này”.

HLV Pep Guardiola tin tưởng những thay đổi sẽ giúp Man.City chơi tốt hơn. Ảnh: Getty Images

Đêm nay sẽ là lúc Guardiola chạm cột mốc 100 trận dẫn dắt Man.City, trong khi nếu ghi bàn thì tiền đạo Sergio Aguero cũng sẽ chạm cột mốc bàn thắng thứ 200 cho đội chủ sân Etihad. Giữa lúc Gabriel Jesus vẫn chưa thể sẵn sàng, HLV Guardiola chắc chắn đang chờ những khoảnh khắc xuất thần của ngôi sao 29 tuổi người Argentina, như cách anh bấm bóng điệu nghệ để mở tỷ số trận chung kết Cúp Liên đoàn.

HLV Guardiola nói: “Chúng tôi vui mừng vì có Aguero trong đội hình này, Những bàn thắng của cậu ấy trong 2 năm qua thật sự rất quan trọng. Bóng đá thế giới chắc chắn đã nhìn nhận Sergio như một trong những tiền đạo hay nhất. Tôi mong chờ Sergio sẽ sớm hoàn thành cột mốc kỳ diệu 200 bàn cho Man.City. nhưng chắc chắn, cậu ấy sẽ còn ghi rất nhiều bàn trong 3 tháng cuối mùa này”.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tai-dau-arsenal-pep-muon-thang-thuyet-phuc-hon-501900.html