Tái cơ cấu Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức tọa đàm 'Xây dựng và phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới'.

Một hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tại tọa đàm, các đại biểu cùng đánh giá thực tế sự phát triển của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Trong đó, bên cạnh những bước “chuyển mình” sau 20 năm triển khai thì thực trạng phát triển của Làng vẫn còn đó nhiều bất cập.

Đơn cử, vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) cấp hàng năm rất thấp so với kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên thực tế, từ năm 2008 đến hết năm 2017 ngân sách chỉ bố trí được trên 50% kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là khó khăn lớn nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng đang gặp khó khăn trong việc huy động đồng bào các dân tộc tham gia hoạt động thường xuyên.

Việc huy động đồng bào từ các địa phương về hoạt động thường xuyên còn khó khăn do nguồn kinh phí hạn chế… Đặc biệt, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam hiện nay thiếu các dịch vụ phục vụ khách tham quan.

Trước những góp ý của các đại biểu, ông Lâm Văn Khang- quyền trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, mục tiêu trước mắt đến năm 2020 hoàn thành toàn bộ các dự án đầu tư bằng nguồn NSNN, kết thúc công tác đầu tư xây dựng, tập trung vận hành, khai thác đáp ứng nhu cầu khách tham quan.

Phấn đấu đến năm 2020 trở thành Khu du lịch quốc gia với lượng khách tham quan đạt 0,8 triệu lượt người/năm vào năm 2020 và 2 triệu lượt người/năm vào năm 2030.

Trong đó, những nhiệm vụ trọng tâm sẽ tập chung xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức phù hợp với thực tế, đảm bảo năng động, tự chủ, hiệu quả.

Tập trung thi công hoàn thành dứt điểm các dự án đầu tư bằng nguồn NSNN. Thực hiện quyết toán các dự án thành phần tiến tới quyết toán toàn bộ dự án.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Đảm bảo đến năm 2020 có các dự án đầu tư lấp đầy các khu chức năng kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn ngoài NSNN.

Phối hợp với các địa phương đón đông đảo cộng đồng các dân tộc về hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa.

Tổ chức tốt hoạt động của đồng bào nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Tổ chức nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn mang tính riêng có thu hút đông đảo khách tham quan.

Có biện pháp tích cực tạo nguồn thu từ bán vé, tổ chức các dịch vụ và các nguồn thu khác bổ sung cho NSNN, từng bước tự chủ để có điều kiện trang trải kinh phí vận hành hàng năm tiến tới thu hồi một phần nguồn NSNN đã đầu tư.

Hoàng Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/van-hoa/tai-co-cau-lang-van-hoa---du-lich-cac-dan-toc-viet-nam-386354