Tài chính vi mô Thanh Hóa mở rộng địa bàn cho vay vốn

Thanh Hóa là một trong những địa phương có vị trí địa lý quan trọng đối với vùng kinh tế phía Bắc Việt Nam, với diện tích lớn, địa hình có đồng bằng ven biển, trung du, miền núi tạo nên sự đa dạng các ngành nghề truyền thống. Tuy nhiên, khả năng cung cấp vốn của các tổ chức tín dụng còn nhiều hạn chế đối với các hộ kinh doanh nhỏ. Vì vậy, việc phát triển hoạt động tín dụng vi mô là một trong những chương trình phát triển kinh tế - xã hội cần được tập trung chú trọng.

Trong buổi tuyên truyền giới thiệu vốn vay tại thôn Cẩm Lợi 1, xã Thạch Cẩm (Thạch Thành) đã có nhiều khách hàng đăng ký vay vốn.

Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa (TCVM TH) là tổ chức TCVM lớn nhất khu vực miền Trung Việt Nam, hiện đang hoạt động tại 19/27 huyện, thị, thành phố trong tỉnh, với số lượng khách hàng lên đến 48.632 người đang sử dụng các dịch vụ tín dụng, tiết kiệm (tính đến thời điểm cuối tháng 6-2022). Thực hiện mục tiêu hoạt động vì phát triển cộng đồng, trong 6 tháng đầu năm 2022, TCVM TH đã triển khai mở rộng địa bàn hoạt động tại 9 xã thuộc các huyện ven biển, miền núi của thị xã Nghi Sơn và các huyện Quảng Xương, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của chính quyền các địa phương, đặc biệt là hội liên hiệp phụ nữ cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bên, cùng chung tay nâng cao chất lượng cuộc sống cho chị em phụ nữ.

Tổ chức TCVM TH đã lần lượt khai trương Phòng giao dịch Nghi Sơn 1 và Nghi Sơn 2 nhằm cung cấp vốn vay cho bà con và tổ chức các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ địa phương. Với mức vay dưới 100 triệu đồng, không yêu cầu tài sản thế chấp và việc thu phát vốn ngay tại thôn, đến nay vốn vay vi mô đã tạo được uy tín và là địa chỉ tin cậy của 2.893 hộ dân, với dư nợ lên đến 70 tỷ đồng.

Phát biểu về hiệu quả của chương trình tín dụng vi mô tại thị xã Nghi Sơn, ông Lê Hữu Quang, Trưởng Phòng giao dịch Nghi Sơn 2, cho biết: “Mục tiêu của TCVM TH trong năm 2022 là cung cấp các sản phẩm tài chính, đặc biệt là vốn vay và tiết kiệm có kỳ hạn trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Với phương châm làm việc thân thiện, gần gũi, hiệu quả, chúng tôi luôn tạo cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho tất cả các hộ gia đình, đặc biệt là đối tượng yếu thế, hộ nghèo, hộ sinh sống ở vùng ven biển”.

Chị Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạch Cẩm (Thạch Thành), một trong những xã mới được mở rộng địa bàn trong tháng 6-2022, cho biết: Thạch Cẩm là xã miền núi, với đặc thù dân cư sống thưa thớt, đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Đặc biệt có rất ít tổ chức tín dụng chính thức hoạt động trên địa bàn xã. Mỗi khi cần vay vốn hoặc gửi tiết kiệm, bà con thường phải đi lại khá xa, thực hiện nhiều thủ tục tương đối phức tạp. Chính vì vậy, chúng tôi rất phấn khởi khi TCVM TH mở hoạt động tại xã Cẩm Thạch, nhằm hỗ trợ bà con Nhân dân được tiếp cận đa dạng các hình thức cho vay chính thống để phát triển kinh tế. Với cách thức cho vay không yêu cầu thế chấp tài sản, đồng thời cán bộ tín dụng về tận thôn bản để thực hiện giao dịch thu phát vốn, mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, giúp nâng cao kinh tế cho các hộ thu nhập thấp, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ của xã. Qua đó, dần đẩy lùi được việc vay các tổ chức tín dụng đen, vay ngoài với lãi suất cao.

Ngay trong buổi tuyên truyền giới thiệu vốn vay tại thôn Cẩm Lợi 1, xã Thạch Cẩm đã có những khách hàng đầu tiên đăng ký vay vốn. Chương trình đã giúp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các hộ thu nhập thấp nơi đây một cách kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, TCVM TH cũng tiến hành mở rộng hoạt động tại các xã Quảng Khê và Quảng Ninh (Quảng Xương); xã Anh Sơn (Nghi Sơn); xã Nguyệt Ấn (Ngọc Lặc) và thu được những kết quả ban đầu đáng ghi nhận. Dự kiến đến hết năm 2022, TCVM TH sẽ cung cấp vốn vay cho 2.000 khách hàng thuộc các đối tượng hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, hộ kinh doanh, công nhân, viên chức và doanh nghiệp siêu nhỏ. Song song với hoạt động tài chính, TCVM TH còn tích cực thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội như: giáo dục tài chính, tặng quà tết cho hộ nghèo, chắp cánh ước mơ, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19... nhằm sẻ chia, đồng hành cùng khách hàng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/tai-chinh-vi-mo-thanh-hoa-mo-rong-dia-ban-cho-vay-von/163431.htm