Tài chính vi mô hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo: Thu hồi vốn đến 99% từ trả gốc và lãi suất theo tuần

Ngày 7/10 - tròn 30 năm ra đời Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương (TYM) thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tài chính vi mô là nói đến việc cung cấp những món vay nhỏ, không cần tài sản thế chấp và việc hoàn trả được chia đều ra, trả dần cả gốc và lãi. Nhờ đó, hàng trăm nghìn lượt phụ nữ có hoàn cảnh rất khó khăn được vay vốn làm ăn, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Mô hình hoa cúc giống này tại huyện Mê Linh, Hà Nội là của người phụ nữ từng quá nghèo, không thể vay được ai nên khó khăn chồng chất.

Được giới thiệu nên chị Thập đã tham gia làm hội viên quỹ TYM từ năm 2011. Lần đầu vay được 4 triệu đồng và mức vay nâng dần lên sau khi chị trả đầy đủ cả vốn và lãi. Từ năm 2018, mức vay tăng lên 50 triệu đồng, giúp gia đình chị tăng diện tích cây giống và hoa, cung cấp cho các tỉnh lân cận và tạo việc làm cho 5-6 lao động thường xuyên.

Từ 20 thành viên ban đầu với mức vay chỉ 200.000 đồng, sau 30 năm hoạt động, đến nay Quỹ tài chính vi mô TYM đã cho vay vốn hơn 350 nghìn lượt phụ nữ nghèo, cùng 2.500 tỷ đồng dư nợ. Quy mô món vay được thiết kế đa dạng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Người vay sẽ trả cả gốc và lãi theo tuần, từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng, thay vì dồn một cục nặng vào cuối kỳ.

Mô hình tài chính vi mô này đã kết hợp cả hai sứ mệnh là hỗ trợ phụ nữ nghèo cải thiện điều kiện kinh tế và nâng cao vị thế bản thân trong xã hội. Vay vốn không cần thế chấp, thanh toán vốn và lãi linh hoạt theo hướng chia nhỏ đã góp phần thu hồi vốn tới 99,8%, nhất là đẩy lùi được “tín dụng đen”.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Ngọc Dũng Sỹ Cường

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tai-chinh-vi-mo-ho-tro-phu-nu-thoat-ngheo-thu-hoi-von-den-99-tu-tra-goc-va-lai-suat-theo-tuan