Tài chính tuần qua: Vũ 'nhôm' khẳng định không phạm tội, không chiếm đoạt của DongA Bank

Tự bào chữa cho mình, Vũ 'nhôm' khẳng định bị cáo hoàn toàn không phạm tội. Bị cáo hứa trả 203 tỷ đồng và 13,4 triệu USD cho ông Bình bởi đây là quan hệ dân sự, không phải chiếm đoạt của DAB.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ

Vũ “nhôm nói bất ngờ khi bị khởi tố

Tự bào chữa cho mình, Vũ “nhôm” khẳng định bị cáo hoàn toàn không phạm tội. Bị cáo hứa trả 203 tỷ đồng và 13,4 triệu USD cho ông Trần Phương Bình bởi đây là quan hệ dân sự, không phải chiếm đoạt của DAB.

“Tất cả sự việc bị cáo hoàn toàn làm đúng, khi bị khởi tố bị cáo rất bất ngờ. Bị cáo nói có chứng cứ chứ không phải không có. Bị cáo không nộp khống 200 tỷ đồng, không chiếm đoạt của Đông Á một đồng nào", bị cáo Vũ tự bào chữa. (Xem thêm)

Lãi suất tiết kiệm tăng mạnh, nhiều ngân hàng đẩy lên trên 8%/năm

Tuy đua nhau tăng lãi suất nhưng mức độ điều chỉnh khá khác nhau dẫn tới chênh lệch lãi suất huy động trên thị trường giữa các nhà băng khá lớn. Cùng ở các kỳ hạn dài, lãi suất chênh nhau có lúc lên đến 1% - 1,5%/năm. Không chỉ trực tiếp tăng lãi suất trên biểu lãi suất tiết kiệm, các ngân hàng còn tung nhiều khuyến mại, hay cộng lãi suất theo chương trình với một số trường hợp cụ thể để thu hút vốn. (Xem thêm)

Chấm dứt cho vay USD năm 2019 sẽ đẩy lãi suất vay VND tăng cao?

Với việc có nên chấm dứt hay tiếp tục cho vay bằng ngoại tệ, TS. Trần Du Lịch phân tích, lãi suất huy động VND hiện nay là 7%/năm thậm chí cao hơn, trong khi đồng USD gửi ngân hàngkhông có lãi suất. Tỷ giá giữa VND so với USD chênh nhau lớn, do đó chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cũng khá lớn. Thành ra, việc chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng phải được cân nhắc kỹ trong mối quan hệ giữa tỷ giá và lãi suất chứ không chỉ đặt ra mục tiêu chống đô la hóa. (Xem thêm)

Tỷ giá đang diễn biến “lạ”, sẽ ra sao trong thời gian tới?

Tỷ giá VND/USD đang có diễn biến "lạ" kể từ đầu tháng 12. Trong mấy phiên liên tiếp vừa qua, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng và đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 22.757 VND/USD vào ngày 5/12.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh đồng USD trên thị trường thế giới đã suy yếu trở lại khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung chưa được giải quyết triệt để. Ở thị trường trong nước, tỷ giá VND/USD cũng giảm liên tục trong suốt cả tuần, cả trên thị trường tự do lẫn trong hệ thống ngân hàng. (Xem thêm)

Ngân hàng Việt Nam bắt đầu phân hóa mạnh hơn

Dù chưa chính thức, nhưng những năm gần đây một số ngân hàng thương mại Việt Nam cũng đã chuẩn bị và chủ động vận hành từng bước áp dụng Basel 2. Còn theo Thông tư 41 của Ngân hàng Nhà nước, đến 2020, chuẩn mực này sẽ chính thức tạo phân biệt rõ ràng trong hệ thống.

Với diễn biến trên, chính thức áp dụng thành công Basel 2 là chuyển động mới, tạo sự phân hóa mới trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam. Với 35 ngân hàng thương mại, hiện Việt Nam mới chính thức có hai thành viên nói trên tạo khác biệt.(Xem thêm)

Cựu Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình: Không rõ có oan hay không

Tại tòa, đề cập tới nội dung bản án sơ thẩm, bị cáo Đặng Thanh Bình cho biết nội dung bản án sơ thẩm chưa đúng nên kháng án.

Trước câu hỏi của chủ tọa bị cáo kêu oan với bản án đúng không, bị cáo Bình trả lời “Tôi không biết kêu oan hay không, dựa vào đó phán xét tôi, trong đơn tôi đã nêu một số chứng cứ để đánh giá trách nhiệm của tôi. Tôi có thiếu sót nhưng thiếu sót đó cần xem xét, bản án quá nghiêm khắc”, bị cáo Bình nói. (Xem thêm)

Trước Tết 2 tháng, dịch vụ đổi tiền mới đã nở rộ chợ mạng

Không khó để bắt gặp những bài quảng cáo đổi tiền mới trên các chợ mạng dù còn 2 tháng nữa mới tới Tết. Và quan sát lượng bình luận hỏi giá, đặt hàng, có thể thấy chị Liên không phải là khách hàng duy nhất ưa thích cách đổi tiền qua chợ mạng này.

Theo những mẩu tin rao trên chợ mạng, có thể thấy loại tiền được đổi phổ biến nhất là tiền giấy mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng cùng các loại tiền polime mệnh giá nhỏ như 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng. (Xem thêm)

HOÀNG HÀ

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/tai-chinh-tuan-qua-vu-nhom-khang-dinh-khong-pham-toi-khong-chiem-doat-cua-donga-bank-3483691.html