Tài chính tuần qua: 'Ông lớn' ngân hàng 'bạo tay' tăng lãi suất

Thời gian gần đây, thị trường chứng kiến cuộc đua tăng lãi suất huy động khá mạnh mẽ. Đáng lưu ý, 'cuộc đua' ấy lại không xảy ra ở nhóm ngân hàng nhỏ như thường lệ, mà lại là đến từ nhóm Big4 – 4 ngân hàng lớn nhất.

Ảnh minh họa.

Vì sao các “ông lớn” ngân hàng lại gấp gáp tăng lãi suất huy động?

Thời gian gần đây, thị trường chứng kiến cuộc đua tăng lãi suất huy động khá mạnh mẽ. Đáng lưu ý, "cuộc đua" ấy lại không xảy ra ở nhóm ngân hàng nhỏ như thường lệ, mà lại là đến từ nhóm Big4 – 4 ngân hàng lớn nhất.

Theo TS. Bùi Quang Tín- chuyên gia tài chính ngân hàng, thông thường các ngân hàng lớn sẽ có phản ứng chậm hơn các ngân hàng nhỏ và có thời gian dài hơn trong mỗi đợt tăng lãi suất. Tuy nhiên lần này họ lại có động thái ngược lại xuất phát từ 2 nguyên nhân: Thứ nhất là thể hiện việc dự báo xu hướng thị trường của các ngân hàng. Thứ hai là cuộc chiến thương mại thế giới ngày càng căng thẳng. (Xem thêm)

Đề nghị siết tín dụng ở mức 12 - 14%

TS. Phạm Thế Anh cho rằng, Việt Nam đã vượt qua giai đoạn suy giảm và đang lấy lại tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên, chúng ta cần hướng vào tăng trưởng bền vững, thực chất, tránh tăng trưởng dựa quá nhiều vào tín dụng như trước đây.

“Mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm nay gần như đã đạt được. Vì vậy, chính sách tiền tệ cần chuyển hướng từ hỗ trợ tăng trưởng sang thận trọng với lạm phát, vì sức ép lạm phát là nguy cơ lớn nhất của nền kinh tế trong mấy tháng cuối năm. Tôi cho rằng, trong năm nay, tín dụng chỉ nên tăng 10 - 12%, hạn chế cung tiền ra nền kinh tế”, TS. Phạm Thế Anh khuyến nghị. (Xem thêm)

USD liên tục tăng giá: Chuyên gia kinh tế nói gì?

Theo chuyên gia tài chính - TS. Nguyễn Trí Hiếu, tỷ giá USD hiện tại có nhiều áp lực trên thị trường của VND đối với USD. Áp lực đầu tiên là do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) họ luôn có động thái muốn tăng lãi suất, việc này đồng nghĩa sẽ làm tăng giá trị của đồng USD lên.

Lúc này, những người đầu tư sẽ rút tiền từ tài khoản ngân hàng để mua đô la, sau đó chờ giá USD lên rồi bán ra kiếm lời. (Xem thêm)

VND mất giá ít hơn so với nhiều nước châu Á nhờ sự vững chắc của nền tảng vĩ mô

Các chuyên gia của BVSC cho rằng việc tăng tỷ giá trung tâm của NHNN là hợp lý khi thuận theo xu hướng khách quan của thế giới, tuy nhiên so sánh tương quan thì mức tăng của tỷ giá trung tâm trong nước (1,2%) thấp hơn hẳn so với mức tăng của USD Index (3,7%) trên thị trường thế giới. Điều này là dễ hiểu khi VND hiện được điều hành theo cơ chế tỷ giá trung tâm, tức gắn với rổ tiền tệ gồm 8 đồng tiền chứ không chỉ duy nhất là đồng USD. (Xem thêm)

Ế ẩm bất thường việc đấu giá cổ phần ngân hàng

Vì sao cổ phần của các ngân hàng được chào bán nhưng vắng người mua? Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh phân tích nếu cổ phần Eximbank, MBB được chào bán với giá ngang thị trường thì rất khó có người mua. Bởi cổ phiếu ngân hàng đang trong xu hướng giảm và thị trường chứng khoán cũng đang ở đà giảm nên khá rủi ro.

Trong trường hợp này, trừ những người đầu tư dài hạn và phải mua cổ phần chiếm tỉ lệ đủ lớn thì nhà đầu tư mới quan tâm, còn mua cổ phần dạng nhỏ lẻ thì rất khó. (Xem thêm)

Lợi nhuận ngân hàng: Lo cho năm sau

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam nhận định, lợi nhuận ngành ngân hàngnăm 2018 đạt mức cao, nhưng tới đây sẽ chịu nhiều áp lực duy trì mức tăng trưởng như vậy.

Bởi tín dụng khó tăng cao, áp lực thực hiện Basel II buộc các ngân hàng phải chuyển hướng trong hoạt động. Các nhà băng không thể đẩy mạnh tín dụng sẽ quay sang tập trung phát triển dịch vụ để tăng nguồn thu, song mảng này khó tăng mạnh trong thời gian ngắn. (Xem thêm)

Ngân hàng cắt giảm hàng loạt phí giao dịch

Các loại phí dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng được các ngân hàng cắt giảm trong thời gian qua. Tiêu biểu như phí chuyển tiền, phí xác nhận cam kết thanh toán, phí liên quan đến cho vay như như phí tư vấn, thu xếp, thẩm định dự án...

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến Cải cách hành chính và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 19 và nghị quyết 35 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành ngân hàng do Ngân hàng nhà nước tổ chức ngày 18/10.(Xem thêm)

HOÀNG HÀ

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/tai-chinh-tuan-qua-ong-lon-ngan-hang-bao-tay-tang-lai-suat-3476112.html