Tài chính 24h: Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục đà tăng

Đây là tuần thứ hai liên tiếp lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng. Trong tuần trước đó, lãi suất liên ngân hàng tăng đối với các loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với biên độ tăng ở mức 0,16% - 0,24%.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản eo hẹp, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục “leo thang”

Báo cáo trái phiếu của CTCP Chứng khoản Bảo Việt (BVSC) vừa công bố cho thấy, tuần vừa qua, kênh tín phiếu kém phần sôi động khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã không có hoạt động bơm mới nào, trong khi đó lượng vốn đáo hạn qua kênh này đạt 1.700 tỷ đồng.

Như vậy, tuần vừa qua NHNN đã bơm ròng 1.700 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.

Diễn biến bơm ròng 2 tuần vừa qua cho thấy thanh khoản toàn hệ thống đang có phần eo hẹp hơn so với các tuần trước đó. (Xem thêm)

5 công ty đăng ký gom hơn 17 triệu cổ phiếu TPBank

Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank (mã TPB) vừa có thông báo về một loạt giao dịch cổ phiếu người nội bộ ngân hàng. Được biết, mục đích giao dịch là để duy trì tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại TPBank. Số cổ phiếu đăng ký mua thuộc đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ sắp tới của ngân hàng.

Cụ thể, quỹ SBI Ven Holdings Pte từ Singapore đăng ký mua hơn 4 triệu cổ phiếu TPB. Quỹ này có 2 người đại diện nằm trong HĐQT ngân hàng là ông Shuzo Shikata (Phó Chủ tịch HĐQT) và ông Eiichiro So (Thành viên HĐQT).

Hiện SBI đang nắm giữ 26,94 triệu cổ phiếu TPB, tương đương 4,61% vốn cổ phần ngân hàng. (Xem thêm)

Ngân hàng bỏ qua việc đếm tiền khi trả khách: Không đơn giản chỉ là chuyện thừa, thiếu!

TS. Hiếu cho biết, trong giao dịch tiền mặt, các ngân hàng hiện nay đều có quy định nội bộ của mình. Tuy nhiên một nguyên tắc chung là, khi khách hàng đến gửi tiền, ngân hàng phải đếm số tiền họ nhận trước mặt khách hàng, sau đó xác nhận với khách hàng số tiền ngân hàng nhận được.

Cùng một thể thức như vậy, khi họ đưa tiền cho khách hàng sẽ dùng máy đếm nếu số lượng lớn, còn số tiền nhỏ đếm trước mặt khách hàng, để khách hàng xác định có đúng số tiền phải nhận hay không.

Việc một số ngân hàng từ chối việc đếm tiền cho khách hàng rõ ràng là không hợp lệ. "Họ không thể từ chối việc đếm tiền dù có thể vì bận hay do số tiền quá lớn. Có thể một số ngân hàng cho rằng họ lớn và uy tín thì đảm bảo giao nhận tiền đủ và đúng. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng không thể biện luận cho hành động của mình, ngay cả các ngân hàng trên thế giới họ cũng không bao giờ đưa tiền cho khách hàng rồi nói bạn hãy tin tưởng chúng tôi" – ông Hiếu nói. (Xem thêm)

Ông Vũ Viết Ngoạn: “Tăng trưởng của Việt Nam đối mặt với nền kinh tế số, thương mại không biên giới”

Cuộc cách mạng công nghệ số đang tác động rất lớn vào nền kinh tế toàn cầu, nó đang định dạng lại mô hình tăng trưởng của mỗi quốc gia, không có quốc gia nào tăng trưởng mà không có yếu tố công nghệ.

Vậy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam theo hướng nào?

Trong thời gian tới, mô hình tăng trưởng của Việt Nam phải nhấn mạnh tới 3 nhân tố.

Nhân tố đầu tiên là đổi mới công nghệ. Đây là nhân tố quyết định tạo ra sự đột phá. (Xem thêm)

Đừng bắt tín dụng làm động lực tăng trưởng

Trước hết, cần phải khẳng định rằng, có mối quan hệ giữa phát triển tài chính (trong đó có kênh tín dụng ngân hàng) và tăng trưởng kinh tế. Điều này đã được chứng minh qua nhiều bài báo, phân tích, nghiên cứu quốc tế. Nhưng tôi muốn lưu ý là, mối quan hệ này không phải lúc nào cũng chặt chẽ.

Mối quan hệ này diễn biến khác nhau ở mỗi quốc gia, bởi vì còn tùy thuộc vào các nhân tố đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, cũng như cơ cấu nền kinh tế và cơ cấu thị trường tài chính của nước đó.

Thí dụ, một số quốc gia có nền kinh tế dựa nhiều vào vốn ngân hàng như Việt Nam, nhưng một số nền kinh tế dựa khác lại dựa vào thị trường vốn nhiều hơn mà cụ thể là thị trường cổ phiếu và trái phiếu như Úc, Malaysia, Mỹ… (Xem thêm)

LINH LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/tai-chinh-24h-lai-suat-lien-ngan-hang-tiep-tuc-da-tang-3453580.html