Tài chính 24h: Chấm dứt cho vay USD có đẩy lãi suất vay VND tăng cao?

TS. Trần Du Lịch cho rằng, việc chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng phải được cân nhắc kỹ trong tương quan giữa tỷ giá và lãi suất chứ không chỉ đặt ra mục tiêu chống đô la hóa.

Ảnh minh họa.

Chấm dứt cho vay USD năm 2019 sẽ đẩy lãi suất vay VND tăng cao?

Với việc có nên chấm dứt hay tiếp tục cho vay bằng ngoại tệ, TS. Trần Du Lịch phân tích, lãi suất huy động VND hiện nay là 7%/năm thậm chí cao hơn, trong khi đồng USD gửi ngân hàng không có lãi suất. Tỷ giá giữa VND so với USD chênh nhau lớn, do đó chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cũng khá lớn. Thành ra, việc chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng phải được cân nhắc kỹ trong mối quan hệ giữa tỷ giá và lãi suất chứ không chỉ đặt ra mục tiêu chống đô la hóa. (Xem thêm)

Tỷ giá đang diễn biến “lạ”, sẽ ra sao trong thời gian tới?

Tỷ giá VND/USD đang có diễn biến "lạ" kể từ đầu tháng 12. Trong mấy phiên liên tiếp vừa qua, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng và đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 22.757 VND/USD vào ngày 5/12.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh đồng USD trên thị trường thế giới đã suy yếu trở lại khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung chưa được giải quyết triệt để. Ở thị trường trong nước, tỷ giá VND/USD cũng giảm liên tục trong suốt cả tuần, cả trên thị trường tự do lẫn trong hệ thống ngân hàng. (Xem thêm)

Cựu Phó Thống đốc xin được hưởng án treo

Ở phần nói lời sau cùng, 4 bị cáo nguyên là thành viên Tổ giám sát xin HĐXX ghi nhận những đóng góp, hoàn cảnh gia đình, nhân thân cũng như sự tích cực hợp tác với cơ điều tra… theo đó xem xét cho họ không bị cách ly với xã hội, được hưởng án treo.

Nói lời sau cùng, ông Đặng Thanh Bình cho rằng nội dung kháng cáo của mình về các vấn đề quan trọng trong bản án sơ thẩm đã được trình bày đầy đủ, làm rõ. Đây là nguyện vọng của bị cáo khi làm đơn kháng cáo. Bị cáo nhận thiếu trách nhiệm trong việc tái cấu, xin HĐXX xem xét cho được hưởng án treo. (Xem thêm)

Lãi suất trong ngắn hạn sẽ vẫn “nóng”?

Lãi suất trên thị trường 1 cũng tăng ở tất cả các kỳ hạn, mạnh nhất là ở kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Tuy nhiên, mức độ tăng lãi suất ở từng ngân hàng khác nhau nên chênh lệch lãi suất huy động giữa các NHTM là khá lớn.

Hiện tại, lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng hầu hết đã đẩy lên mức trần 5,5%/năm trong khi kỳ hạn 6 đến dưới 12 tháng dao động 5,7%-7,6%, kỳ hạn 12-13 tháng dao động từ 6,8-8,0% tùy vào từng ngân hàng. (Xem thêm)

Khoảng 70% tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu của ngân hàng là bất động sản

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong giai đoạn 2016-2020, tổng số nợ xấu của các ngân hàng thương mại vào khoảng 300.000 tỷ đồng. Khoảng 70% tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu này là BĐS.

Như vậy, có khoảng 200.000 tỷ đồng giá trị bất động sản là tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu thuộc các dự án đang bị "đắp chiếu". (Xem thêm)

Hàng loạt tồn tại khiến giải ngân vốn đầu tư công thấp

Báo cáo của Kho bạc Nhà nước cho thấy, thanh toán vốn đầu tư công 11 tháng năm 2018 ước đạt 239.573,357 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 59,94% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 61,62% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so cùng kỳ năm 2017 (với tỷ lệ tương ứng là 59,21% và 65,12%).

Có 05 Bộ, ngành và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trên 80% kế hoạch (trong đó có 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 90% (Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Nam Định, Bình Phước).(Xem thêm)

Tài chính 24h: Cựu Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình: “Tôi không biết kêu oan hay không“

Tài chính 24h: Vũ “nhôm” nói gì về việc cựu sếp DongA Bank chỉ đạo thu khống 200 tỷ?

Tài chính 24h: Hàng loạt ngân hàng đẩy lãi suất tiết kiệm lên trên 8%/năm

HOÀNG HÀ

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/tai-chinh-24h-cham-dut-cho-vay-usd-co-day-lai-suat-vay-vnd-tang-cao-3483359.html