Tại bia rượu mà ra!

Huỳnh Văn Cường.

Huỳnh Văn Cường.

Chiều 28-9, HĐXX TAND H. Phù Mỹ (Bình Định) tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Cường (1981, trú H. Phù Mỹ) 5 năm tù về tội: "Cố ý gây thương tích". Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 ngày 24-4, Cường cùng một số người bạn đến quán bi-a Hoàng Long (tại TT Phù Mỹ) chơi và uống bia. Tại đây, Cường gặp anh Trần Phi Hùng (1979, bạn học cũ của Cường) nên qua mời bia bạn cũ. Sau đó giữa Cường và Hùng xảy ra mâu thuẫn cãi nhau vì Cường cho rằng Hùng không qua mời lại. Khoảng 30 phút sau, thấy anh Hùng đi ra phía trước quán bi-a để nghe điện thoại thì Cường cũng đi theo ra ngoài để nói chuyện. Tại đây, Cường và Hùng tiếp tục cãi nhau và Cường đánh anh Hùng ngã xuống đường bất tỉnh và tử vong sau đó.

HOÀI NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_232172_ta-i-bia-ruo-u-ma-ra-.aspx