'Tai bay, vạ gió'

Nhiều vụ đạn lạc khiến người qua đường bị thương, thậm chí tử vong. Tình trạng này khiến nhiều người tỏ ra lo lắng nếu không may gặp phải 'tai bay vạ gió'. Gần nhất, ngày 23-12, tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, anh N.N.H, 31 tuổi, bị đạn lạc găm trúng đùi.

Sau khi siêu âm, chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trong vết thương có một viên đạn kiểu đạn bắn chim làm tổn thương các mạch máu, cần phải phẫu thuật gấp. Sau 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã truyền bốn đơn vị máu và lấy thành công viên đạn ra ngoài. Đến sáng 24-12, sức khỏe bệnh nhân H đã ổn định. Anh H cho hay, chiều 23-12 anh đi làm về qua cánh đồng, nhiều người đang đứng bắn chim. Một người vừa cầm súng vừa chạy xe phía trước anh bất ngờ dừng đột ngột, súng bị cướp cò làm viên đạn bắn trúng đùi anh.

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Trước đó, Trung úy CA Nguyễn Xuân T, 29 tuổi, ở Hà Nội, khai, tối 30-10, T ngồi uống nước với một nhóm bạn ở khu vực phố Võ Văn Dũng, quận Đống Đa, Hà Nội. Sau đó, T về nhà lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội, chuyên dùng để bắn chim ra khoe với bạn và bóp cò. Cú bắn vô tình đã tước đi sinh mạng của nam sinh đi đường. Cơ quan chức năng xác định, hành vi của T có dấu hiệu của tội “Vô ý làm chết người”. Anh ta bị tước quân tịch CAND để phục vụ điều tra.

Luận ra, đối chiếu với khoản 2, Điều 5 Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định về các hành vi bị nghiêm cấm: Cá nhân sở hữu vũ khí, trừ vũ khí quy định tại khoản 4 Điều 3 của Pháp lệnh này; Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Như vậy, hành vi sử dụng súng săn như trên là hành vi bị cấm thực hiện. Khi sử dụng súng mà bị phát hiện thì sẽ bị thu giữ vũ khí, tạm giữ người, bị xử phạt vi phạm hành chính và bồi thường nếu trong quá trình sử dụng bạn gây thiệt hại. Nếu sử dụng mà gây ra thương tích hoặc gây chết người thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để hạn chế những vụ việc đáng tiếc như trên, năm 2020, Bộ Công an đã có Kế hoạch về tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Vậy nên, các tổ chức, cá nhân hiện đang tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép nên tự giác đến cơ quan giao nộp. Cần phải nhận thức được rằng, nếu cố tình vi phạm, khi bị phát hiện sẽ phải đối mặt với các mức xử phạt. Chớ gieo “tai bay, vạ gió” cho người khác và cho chính mình.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tai-bay-va-gio-222058.html