Thảo luận tại Tổ 14 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Quảng Ninh, An Giang, Hà Tĩnh) chiều 3/12, đại biểu Quốc hội đề nghị, cần ban hành bộ tiêu chí và làm rõ các khái niệm mới trong Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Sáng nay, ngày 1-12, Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức Hội nghị xin ý kiến về hồ sơ chính sách Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) tại nhà khách T78 (P.Xuân Hòa, TP.HCM).
Chính phủ trình Quốc hội chương trình hơn 580.000 tỷ đồng nhằm chuẩn hóa, hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục đào tạo, tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ về chất lượng giáo dục đào tạo trong 10 năm tới.
Sáng 25/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GDĐT) giai đoạn 2026 – 2035 (sau đây gọi tắt là Chương trình).
Sáng 25/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.
Theo Chương trình Mục tiêu quốc gia, đến năm 2035, 100% cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có đủ thiết bị dạy học để triển khai thực hiện đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
Sáng 25/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.
Dự án 4.2 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN là điểm nhấn của ngành Giáo dục giai đoạn 2021–2025.
Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035 được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục quốc dân, tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ về chất lượng giáo dục và đào tạo.
Dự thảo Thông tư quy định tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt hướng tới chuẩn hóa, minh bạch, ứng dụng công nghệ mạnh mẽ hơn.
Hội thảo khẳng định giai đoạn 2026 - 2030, thành công Chương trình MTQG phải thể hiện ở chất lượng thụ hưởng, không dừng lại ở tỷ lệ giải ngân.
Thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính giao về xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên tại các địa phương, Cục Dự trữ Nhà nước giao các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp hơn 46.965 tấn gạo hỗ trợ học sinh, học viên ở 22 tỉnh, thành phố, tăng cả về số lượng gạo dự trữ quốc gia xuất cấp và mở rộng đối tượng thụ hưởng.
Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quyết định 2590/QĐ-BGDĐT về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2025.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 2590/QĐ-BGDĐT ngày 12/9/2025 về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2590 /QĐ-BGDĐT ngày 12/9/2025 về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của đại học quốc gia, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Học sinh được học một số môn học bằng tiếng nước ngoài; … là một số chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 9/2025.
Dưới đây là các chính sách quan trọng về giáo dục có hiệu lực từ tháng 9/2025.
Chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 9/2025 liên quan đến Đại học Quốc gia, phòng học bộ môn, dạy và học bằng tiếng nước ngoài…
Cô sinh viên ngành sư phạm ngữ văn Lèo Hương Giang (Trường Đại học Hạ Long) và chàng học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 Triệu Minh Tuấn là đôi bạn học cùng THPT.
Từ ngày 25-8, hơn 509 nghìn học sinh toàn tỉnh đã tựu trường, kết thúc kỳ nghỉ hè. Với sự quyết tâm cao độ, ngành Giáo dục tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra.
Phường Xuân Hòa, TPHCM (trước đây là phường Võ Thị Sáu – Quận 3) là địa bàn có vị trí chính trị - hành chính đặc biệt quan trọng. Đây cũng là địa bàn thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, đối ngoại lớn; có đông người nước ngoài đến cư trú, học tập và làm việc.
Theo Thông tư số 14/2025/BGDĐT, số lượng phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông sẽ được căn cứ linh hoạt theo điều kiện thực tế.
Theo thông tin từ lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, có khoảng hơn 2.000 công chức, viên chức từ tỉnh Ninh Thuận (cũ) di chuyển ra làm việc tại Khánh Hòa. Giữa bộn bề công việc của những ngày đầu vận hành theo mô hình mới, trong khi chính sách hỗ trợ cán bộ đi làm xa nhà chưa thể đi vào cuộc sống ngay trong ngày một ngày hai, những cán bộ, công chức được điều động về khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa đã thể hiện tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, không để công việc bị gián đoạn.
Thực hiện Kế hoạch 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; những ngày qua, cơ quan chức năng đã xác định và thực hiện 18 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện đảm bảo hạ tầng nền tảng số, hệ thống thông tin trong suốt quá trình triển khai Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
Tỉnh Khánh Hòa dự kiến sẽ chi hơn 167,7 tỷ đồng để hỗ trợ thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sáp nhập tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận.
Ngày 24/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng tiếp và làm việc với bà Khamphao Ernthavanh - Đại sứ Lào tại Việt Nam.
Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 35km về phía Tây, có một ngôi trường được người dân gọi bằng cái tên thân thương 'Trường Lào'. Đó chính là Trường Hữu nghị T78 - ngôi trường khởi đầu của các trường văn hóa dành cho lưu học sinh Lào trên khắp Việt Nam. Nơi đây không chỉ đào tạo, nơi đây còn mang theo một sứ mệnh khác: bồi dưỡng tình cảm hữu nghị cho các thế hệ tương lai.
Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản tham mưu hỗ trợ tiền xăng xe cho các cán bộ, công chức đi làm sau khi sáp nhập tỉnh.
UBND tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Thuận ra thành phố Nha Trang làm việc sau hợp nhất tỉnh.
Dự kiến, 96 cán bộ, công chức sẽ được bố trí nhà ở công vụ khi chuyển đến công tác tại Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa cũng nghiên cứu mở tuyến xe buýt Nha Trang - Phan Rang và hỗ trợ chi phí di chuyển cho các cán bộ sau sáp nhập.
Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 15/5 cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận tại cuộc họp với các sở, ban, ngành về việc bố trí trụ sở các cơ quan tỉnh, nhà ở công vụ, hỗ trợ việc đi lại của cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) sau sáp nhập tỉnh và mở tuyến xe buýt Nha Trang – Phan Rang.
Trước nhu cầu chỗ ở và đi lại của hàng nghìn cán bộ sau sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận, UBND Khánh Hòa chỉ đạo rà soát nhà công vụ, xây nhà ở xã hội và nghiên cứu mở tuyến xe buýt liên tỉnh.
Sáng 15/5, tại Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chủ trì buổi làm việc với Trường Hữu nghị T78.
Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, làm việc với các nhà đầu tư sớm triển khai xây dựng nhà ở xã hội, ưu tiên cho cán bộ từ tỉnh Ninh Thuận ra công tác sau sáp nhập tỉnh.
Một số chính sách về giáo dục có hiệu lực thi hành từ tháng 5 như: Bổ sung trẻ em nhà trẻ bán trú vào diện được thụ hưởng chính sách hỗ trợ học tập từ nguồn ngân sách Nhà nước; Sửa đổi một số quy định trong tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, trong đó sửa đổi quy định về xét tuyển thẳng.
Từ ngày 1-5-2025, mức hưởng chính sách đối với trẻ em nhà trẻ bán trú, học sinh bán trú, học viên bán trú, học sinh dân tộc nội trú và học sinh dự bị đại học là bao nhiêu khi Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực? Điều kiện, nguyên tắc hưởng chính sách này như thế nào?
Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ các hoạt động, sự kiện nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố Nha Trang sẽ tổ chức phân luồng trên nhiều tuyến phố.
Sáng nay (25-3), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức Hội thảo khoa học 'TP HCM - Thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển'.
Học sinh dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được hỗ trợ mỗi tháng 936 nghìn đồng tiền ăn và 15kg gạo. Nếu phải tự túc chỗ ở, học sinh sẽ được 360 nghìn/tháng.