Taekwondo Việt Nam và cơ hội vàng của Phạm Đăng Quang chuẩn bị Olympic 2024

C ác VĐV tài năng của Taekwondo Việt Nam có thành tích tốt, đang được VTF chọn đầu tư cho phát triển lâu dài đặc biệt biệt là mục tiêu Olympic 2024 sẽ được chọn học tại Trường Đại học thể thao quốc gia Hàn Quốc trong 2 năm .

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam nhân Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31), dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thế giới Chung-won Chou và Chủ tịch Hiệp hội Taekwodo Lee Kyu-suk, Hiệu trưởng Đại học thể thao quốc gia Hàn Quốc – TS Yong-Kyu Ahn đã chính thức công bố sẽ tài trợ một suất học bổng cho VĐV tài năng của Taekwondo Việt Nam trong 2 năm tại trường.

Theo đó, các VĐV tài năng của Taekwondo Việt Nam có thành tích tốt, đang được VTF chọn đầu tư cho phát triển lâu dài đặc biệt biệt là mục tiêu Olympic 2024 sẽ được chọn học tại Trường Đại học thể thao quốc gia Hàn Quốc trong 2 năm.

Các VĐV được đào tạo bởi các chuyên gia, HLV hàng đầu thế giới để chuẩn bị cho cuộc chinh phục lại thành tích Olympic mà 22 năm trước võ sĩ Trần Hiếu Ngân đã mang về cho Thể thao Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để và các quan chức quốc tế tham dự SEA Games 31.

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để và các quan chức quốc tế tham dự SEA Games 31.

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để khẳng định cơ hội được chia đều cho các võ sĩ đang ở độ tuổi 20-22, có thành tích tốt và nhất là đang theo học tại các trường đại học TDTT trong nước và có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo, tiếng Hàn cơ bản.

Theo tin từ văn phòng VTF, một trong những ứng viên đang được nhắm tới là võ sĩ trẻ sinh năm 2001 Phạm Đăng Quang. Dù vừa thi đấu chưa thành công tại SEA Games 31 vừa qua với thành tích HCĐ hạng cân 58kg, nhưng võ sĩ có chiều cao 1m84 này đã có bộ sưu tập thành tích cấp quốc gia, quốc tế khá sớm và đang là sinh viên năm thứ 3 của Khoa Khoa học Thể thao Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

TS Yong-Kyu Ahn chụp ảnh lưu niệm cùng võ sĩ Phạm Đăng Quang.

Trong một diễn biến khác, chiều 19-5, các thành viên của Liên đoàn Taekwondo Đông Nam Á đang tham dự SEA Games 31 đã nhóm họp tại KS Pan Pacific, Hà Nội để bàn các kế hoạch phát triển của phong trào Taekwondo khu vực trong thời gian tới.

Theo điều lệ của ATF, chủ nhà SEA Games 31 Việt Nam sẽ điều hành kế hoạch hoạt động của ATF cho đến khi bàn giao cho nước chủ nhà SEA Games sắp tới là Campuchia vào năm sau 2023. Như vậy, ông Trương Ngọc Để, Phó Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo châu Á, Chủ tịch VTF sẽ điều hành ATF cho đến tháng 5-2023 khi cuộc họp thường kỳ của ATF sẽ diễn ra chính thức tại Phnom Penh, Campuchia.

Các thành viên ATF tại cuộc họp ở Hà Nội ngày 19-5

Trong tinh thần cuộc họp, các thành viên ATF thống nhất ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức giải Trẻ châu Á vào tháng 8-2022 sẽ được quyết định tại cuộc họp ATU vào ngày 21-6-2022 tại Seoul, Hàn Quốc.

Những dấu son của Phạm Đăng Quang

Trong nước: HCV giải trẻ toàn quốc các năm 2017, 2018, 2019, 2020. HCV Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018. HCV Vô địch quốc gia năm 2019, 2020.

Quốc tế: Năm 2015: HCV Đông Nam Á lứa tuổi U14 (-49kg), HCB châu Á lứa tuổi U14 (-49kg), HCB Thế giới lứa tuổi U14 (-49kg). Năm 2016: HCĐ giải Children of Asia (-55kg). Năm 2017: HCB Đông Nam Á lứa tuổi U17 (-55kg). Năm 2019: HCB Vô địch Đông Nam Á (-58kg), HCĐ SEA Games 30 (-63kg). Năm 2022: HCĐ Vô địch Đông Nam Á (-58kg), HCĐ SEA Games 31(-58kg).

BÀI - ẢNH: ANH HẢI

Nguồn PLO: https://plo.vn/taekwondo-viet-nam-va-co-hoi-vang-cua-pham-dang-quang-chuan-bi-olympic-2024-post680895.html