TAE Technologies huy động được 280 triệu USD trong vòng gọi vốn mới

Công ty điện nhiệt hạch TAE Technologies, có trụ sở tại California (Mỹ), ngày 8/4 cho biết đã huy động được 280 triệu USD từ các nhà đầu tư, trong đó có Google và New Enterprise Associates.

TAE Technologies huy động được 280 triệu USD trong vòng gọi vốn mới. Ảnh: Speedgoat

TAE Technologies huy động được 280 triệu USD trong vòng gọi vốn mới. Ảnh: Speedgoat

Theo nền tảng dữ liệu PitchBook, TAE được định giá ở mức 2,6 tỷ USD sau khi tiến hành huy động vốn vào tháng 5/2019. Tính cả khoản tài trợ mới nhất, cho đến nay TAE đã huy động được 880 triệu USD.

Công ty trên cho biết số vốn mới huy động sẽ dành cho các mảng nhiệt hạch và một lò phản ứng mới.

Được thành lập vào năm 1998 và từng mang tên Tri Alpha Energy, TAE Technologies luôn giữ vị trí khiêm tốn trong nhiều năm và hoạt động ở “chế độ tàng hình”. Song trong những năm qua, doanh nghiệp này đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư bao gồm Venrock, nhà môi giới Charles Schwab và quỹ đầu tư Kuwait Investment Authority.

TAE cũng đang nghiên cứu sản xuất điện từ chu trình nhiên liệu hydro-boron, một nguồn nhiên liệu thân thiện với môi trường. Trước đợt gọi vốn vừa qua, TAE đã huy động được khoảng 130 triệu USD vào đầu năm nay./.

Trà My (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tae-technologies-huy-dong-duoc-280-trieu-usd-trong-vong-goi-von-moi/192138.html