Tách khỏi Huawei mang lại tín hiệu tốt cho Honor

Đầu tháng 11 vừa qua, Huawei tuyên bố thoái vốn khỏi thương hiệu con Honor trong một nỗ lực thoát khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Honor, thương hiệu từng thuộc sở hữu của Huawei, có kế hoạch tăng sản lượng sản xuất lên 40% trong năm 2021. Trước mắt, hãng đang cần nguồn cung linh kiện ổn định để đẩy mạnh kế hoạch sản xuất. Tuy nhiên, Honor sẽ còn phụ thuộc nhiều vào quyết định của Mỹ để được cấp phép làm việc với nhà cung cấp.

 Việc tách khỏi Huawei được xem là cách tốt nhất để Honor tiếp tục hoạt động. Ảnh: Reuters.

Việc tách khỏi Huawei được xem là cách tốt nhất để Honor tiếp tục hoạt động. Ảnh: Reuters.

Được biết, Honor lên kế hoạch xuất xưởng 100 triệu chiếc smartphone vào năm 2021, trong khi Huawei ước tính bán được 60 triệu chiếc. Tổng sản lượng của Huawei và Honor gộp lại trong năm sau chỉ bằng 80% so với năm 2019.

Cristiano Amon, Chủ tịch Qualcomm cho biết công ty đã đàm phán sơ bộ với ban lãnh đạo Honor và rất vui khi nhìn thấy sự xuất hiện của hãng điện thoại Trung Quốc trên thị trường di động với cương vị là một thương hiệu độc lập.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của MediaTek, Rick Tsai đã làm việc với các chuyên gia tư vấn pháp lý và đánh giá xem liệu họ có thể cung cấp chip cho Honor mà vẫn tuân thủ các quy tắc Mỹ đề ra hay không. Hiện một số ông lớn như Samsung, Sony và AMD đã được chính phủ Mỹ chấp thuận hợp tác với Honor.

Vào quý 2/2020, Huawei lần đầu tiên trở thành nhà sản xuất smartphone có lượng máy bán ra cao nhất thế giới. Nhưng sang quý III, danh hiệu đó đã lọt vào tay Samsung và Huawei chỉ nắm giữ 14,7% thị phần, giảm 5,3% so với quý II do các lệnh trừng phạt của Mỹ ngày một siết chặt.

Nếu tình hình không trở nên khả quan thì có khả năng, thị phần của Huawei giảm xuống mức dưới 10% vào năm 2021.

Số phận của Honor sau khi tách khỏi Huawei vẫn còn mơ hồ khi mà không rõ Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, người sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 có tiếp tục các chính sách của chính quyền Trump hay không.

Đánh giá tai nghe chống ồn FreeBuds Pro - đối thủ AirPods Pro Mẫu tai nghe không dây mới của Huawei được trang bị tính năng chống ồn chủ động thông minh. Viên pin của tai nghe có thể phát nhạc liên tục trong 7h.

Thái Âu

Theo Nikkei Asia

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/viec-tach-khoi-huawei-mang-lai-tin-hieu-tot-cho-honor-post1166188.html