Tác phong, văn hóa ứng xử là nhiệm vụ cốt lõi quan trọng

Nhằm duy trì và xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sẽ CAND, sáng nay 12-4, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, CATP Hà Nội đã tổ chức chương trình tập huấn nâng cao văn hóa ứng xử trong lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Thủ đô.

Thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, hơn 300 CBCS thuộc Trung đoàn CSCĐ đã tham gia lớp tập huấn văn hóa ứng xử, điều lệnh.

Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội tập huấn điều lệnh, văn hóa ứng xử

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia về văn hóa đã truyền đạt nhiều vấn đề xung quanh văn hóa giao tiếp, ứng xử. Đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trong quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng đội của CBCS. Từ đó, chia sẻ các quy tắc ứng xử cơ bản nhất, nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân nhân văn, thân thiện.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội cho biết: “Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho CBCS lực lượng CSCĐ về tính nhân văn, văn hóa ứng xử trong các lĩnh vực công tác Công an, xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống… giúp CBCS vận dụng ứng xử trong thực tế công tác, sinh hoạt hàng ngày; xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND có đức, có tài, có bản lĩnh, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trong việc xây dựng người chiến sĩ CAND không những giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn có bản lĩnh, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Đức Trí

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/tac-phong-van-hoa-ung-xu-la-nhiem-vu-cot-loi-quan-trong/763985.antd