Tác phẩm thiếu nhi được Johnny Depp viết lời tựa sắp ra mắt

Johnny Depp đã viết lời tựa cho cuốn sách thiếu nhi mới do một người bạn cũ từng chiến thắng bệnh ung thư sáng tác.

Johnny Depp đã biến giấc mơ của một người sống sót sau bệnh ung thư thành hiện thực vào năm 2011 khi đồng ý với lời đề nghị của tổ chức Make A Wish gặp gỡ một người hâm mộ. Và giờ đây, nam diễn viên đình đám tiếp tục viết lời tựa cho cuốn sách thiếu nhi do chính chiến binh ung thư này viết ra.

Và Katie Vandrilla, năm nay 31 tuổi, chính là chiến binh này. Sau khi được gặp “người hùng” Johnny Depp nhiều năm trước tại London, Katie tiếp tục kể câu chuyện của một người sống sót sau khi mắc bệnh bạch cầu và gần đây chuẩn bị ra mắt cuốn sách Thumper’s London Adventure.

 Dự kiến lên kệ vào ngày 20/7 tới, tác phẩm đã được sự ủng hộ của Deep khi anh tự tay viết lời tựa cho cuốn sách này. Ảnh: Twitter Thumper's Adventures.

Dự kiến lên kệ vào ngày 20/7 tới, tác phẩm đã được sự ủng hộ của Deep khi anh tự tay viết lời tựa cho cuốn sách này. Ảnh: Twitter Thumper's Adventures.

Lời tựa viết: “Gửi tới Katie, gia đình và bạn bè thân yêu của cô ấy. Và gửi tới tất cả em nhỏ thân yêu ngoài kia, và cả gia đình bạn bè thân thiết của các em rằng các em cần sự quan tâm và thấu hiểu nhiều thêm ngay từ lúc này. Các em cần biết rằng các em luôn được yêu thương và chúng tôi luôn nghĩ đến các em! Tôi luôn dành tất cả tình yêu, sự tôn trọng và những lời chúc tốt đẹp của tôi dành cho em, luôn luôn như vậy. Johnny".

Vandrilla hiện không còn bị ung thư và đang là giáo viên Hóa học tại một trường trung học kiêm đồng đạo diễn phim truyền hình ở Berlin, Connecticut.

Cuộc đời của cô đã thay đổi khi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu năm 16 tuổi.

Vandrilla chia sẻ với DailyMail: “Gặp gỡ Johnny có nhiều ý nghĩa đối với tôi. Anh ấy đã cho tôi một lối thoát và một điều gì đó để mong đợi khi tôi cần nó nhất. Và khoảnh khắc đó đã thay đổi cuộc đời tôi theo hướng tốt đẹp hơn”.

Johnny và Vandrilla gặp nhau năm 2011. Ảnh: DailyMail.

Vandrilla cho biết cô bắt đầu viết lách chỉ để tìm niềm vui và đã viết sách về chú thỏ nhồi bông tên Thumper của mình trong quá trình điều trị ung thư.

“Hành trình viết sách khởi đầu giống một dự án trị liệu cho bản thân tôi. Sau đó quá trình này trở thành một dự án lớn hơn mà tôi tiếp tục thực hiện trong nhiều năm. Câu chuyện phải thú vị, mang tính giáo dục và truyền cảm hứng”, Vandrilla nói.

Tác phẩm sắp được ra mắt kể về hành trình của chú thỏ Thumper ở London. Thumper phải tìm được tháp đồng hồ Big Ben trước khi hết thời hạn, nếu không Thumper sẽ bị lạc ở London mãi mãi.

Trước đó, tác phẩm đầu tiên trong bộ sách về Thumper đã được xuất bản vào năm 2018. Vandrilla quyên góp số tiền bản quyền cho tổ chức Make A Wish để giúp đỡ những trẻ em khác bị bệnh tật đe dọa, góp phần giúp biến ước mơ của các em thành hiện thực.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tac-pham-thieu-nhi-duoc-johnny-depp-viet-loi-tua-sap-ra-mat-post1336650.html