Tác phẩm nào xuất hiện trong đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 2?

Trải qua hai giờ làm bài căng thẳng, hơn 26.000 thí sinh còn lại trên cả nước đã hoàn tất bài thi môn Ngữ văn - kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 đợt 2.

Sáng nay 3/9, hơn 26.000 thí sinh của 27 tỉnh, thành phố chưa thể dự thi đợt 1 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 2 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Sau hai giờ đồng hồ làm bài, các thí sinh đã hoàn tất môn thi đầu tiên với một tâm lý vô cùng thoải mái.

Trong phần viết một đoạn văn ngắn nghị luận xã hội từ đoạn trích đọc hiểu, các thí sinh được yêu cầu trình bày suy nghĩ của bản thân về sự cần thiết phải có niềm tin vào cuộc sống. Còn ở phần văn học, các sĩ tử sẽ phải phân tích một về khung cảnh hoành tráng của Việt Bắc trong kháng chiến được nhà thơ Tố Hữu thể hiện qua đoạn thơ đã được cho sẵn trong đề thi.

Đề thi môn Văn đợt 2 - Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

Đề thi môn Văn đợt 2 - Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

Trước khi diễn ra kỳ thi đợt 2, đã có nhiều lo lắng cho rằng việc đề thi lần này có dễ hơn hay khó hơn so với đợt 1 hay không, Bộ GD-ĐT sau đó cũng đã thông tin rằng, đề thi đợt 2 sẽ có độ khó dễ tương đương với đề thi đợt trước nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả các thí sinh.

Đợt thi lần này diễn ra trong hai ngày là 3 và 4/9. Các thí sinh sẽ tham gia dự thi tại 11 Hội đồng thi của các tỉnh/thành phố bao gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã thống nhất phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 2 vào hai ngày 3 và 4/9/2020. Đợt thi lần này sẽ được tổ chức cho hơn 26.000 thí sinh của 27 tỉnh/thành phố chưa thể dự thi đợt 1 vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (chiếm khoảng 3% thí sinh cả nước).

Cụ thể vào chiều ngày 2/9, các thí sinh sẽ có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Ngày 3/9, buổi sáng, các thí sinh tham dự bài thi Ngữ văn (120 phút), buổi chiều tham dự bài thi Toán (90 phút).

Ngày 4/9, buổi sáng, các thí sinh tham dự bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, GDCD) hoặc Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) với thời lượng là 50 phút cho mỗi môn thi thành phần. Buổi chiều, các thí sinh sẽ tham dự bài thi Ngoại ngữ (60 phút).

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/tac-pham-nao-xuat-hien-trong-de-thi-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-dot-2-20200903112140762.html