Tác phẩm Head of a Bear của Leonardo da Vinci được kỳ vọng bán với giá hơn 16 triệu USD

Nằm trong chuỗi Chương trình Giảm giá đặc biệt được nhà đấu giá Christie’s sẽ tổ chức vào ngày 8-7 tại London (Anh), tác phẩm Head of a Bear (Đầu gấu) của họa sĩ huyền thoại thời Phục hưng Leonardo da Vinci (1452-1519) được kỳ vọng bán với mức giá từ 8-12 triệu bảng Anh (tương đương 11,14-16,71 triệu USD). Theo nhà đấu giá Christie’s, con số này có thể đánh bại kỷ lục của bức họa Horse and Rider (Ngựa và kỵ sĩ) cũng được vẽ bởi danh họa người Italy Leonardo da Vinci, đã được bán với mức giá 8 triệu bảng Anh vào năm 2001. Tác phẩm Head of a Bear ban đầu thuộc về họa sĩ người Anh Thomas Lawrence và sau khi ông qua đời vào năm 1830, được một người môi giới tên Samuel Woodburn sở hữu. Năm 1860, ông Samuel đã bán nó cho nhà đấu giá Christie’s với giá 2,5 bảng Anh (3,5 USD).

Tác phẩm Head of a Bear của họa sĩ huyền thoại Leonardo da Vinci

Tác phẩm Head of a Bear của họa sĩ huyền thoại Leonardo da Vinci

Với kích thước 7x7cm, có chữ ký của danh họa Leonardo da Vinci, tác phẩm Head of a Bear được vẽ bằng kỹ thuật silverpoint (sử dụng dụng cụ vẽ có lõi bằng bạc) trên giấy màu hồng be. Đây là một trong 8 sáng tác cuối đời của Leonardo vẫn thuộc sở hữu tư nhân. Ông Stijn Alsteens, Trưởng bộ phận quốc tế chi nhánh Christie’s Paris thuộc Tập đoàn Old Masters cho biết: “Tôi tin rằng tác phẩm Head of a Bear sẽ đạt được kỷ lục vào tháng 7”.

Bức họa Head of a Bear sẽ được trưng bày tại nhà đấu giá Christie’s New York (Mỹ) vào ngày 15-5, sau đó ở Hong Kong vào cuối tháng 5 và ở London vào tháng 6.

Minh Huyền (biên dịch theo dailysabah.com)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202105/tac-pham-head-of-a-bear-cua-leonardo-da-vinci-duoc-ky-vong-ban-voi-gia-hon-16-trieu-usd-3056817/