Tác phẩm 'Bác Hồ qua suối' đấu giá với mức khởi điểm hơn 1 tỷ đồng

Tác phẩm 'Bác Hồ qua suối' của danh họa Dương Bích Liên xuất hiện tại phiên đấu giá ngày 13/1 tới với mức khởi điểm 50.000 USD.

Phiên đấu giá của nhà Lý Thị diễn ra lúc 14h ngày 13/1 tại số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM. Tác phẩm Bác Hồ qua suối thuộc lô đấu số 20. Bức tranh của danh họa Dương Bích Liên - một trong bộ tứ tài danh thứ hai của hội họa Việt. Tác phẩm hoàn thành năm 1950, kích thước 70 x 110 cm, có giá khởi điểm là 50.000 USD, giá ước tính trong khoảng 60.000-80.000 USD.

Phiên đấu giá của nhà Lý Thị diễn ra lúc 14h ngày 13/1 tại số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM. Tác phẩm Bác Hồ qua suối thuộc lô đấu số 20. Bức tranh của danh họa Dương Bích Liên - một trong bộ tứ tài danh thứ hai của hội họa Việt. Tác phẩm hoàn thành năm 1950, kích thước 70 x 110 cm, có giá khởi điểm là 50.000 USD, giá ước tính trong khoảng 60.000-80.000 USD.

Bức tranh đắt nhất tại phiên đấu giá lần này là The Art of the bouquet của Lê Phổ - người tạo kỷ lục tranh triệu USD cho nghệ thuật Việt. Tác phẩm được vẽ bằng chất liệu mực và bột màu trên lụa, kích thước 60 x 90 cm, giá khởi điểm 70.000 USD, giá ước tính đạt 100.000 USD.

Theo Lý Thị Auction, các tác phẩm tại phiên đấu sắp tới đều "có giá trị cao". Trong ảnh là tác phẩm của Vũ Cao Đàm, có giá khởi điểm 35.000 USD.

Trước khi đấu giá, các tác phẩm được trưng bày từ 5-12/1 tại nhà đấu giá Lý Thị. Trong ảnh là tác phẩm của Vũ Cao Đàm hoàn thành năm 1984 với kích thước 27 x 22 cm, có giá khởi điểm 10.000 USD.

Tác phẩm Cát Bà 7 của Trần Lưu Hậu được bán với giá khởi điểm 20.000 USD. Trần Lưu Hậu là họa sĩ cao niên giàu nội lực. Năng lượng sáng tạo của ông được thể hiện qua lượng tác phẩm lớn, với giá thành cao trên thị trường.

Bức chân dung nghệ sĩ kịch Ngọc Đĩnh của danh họa Bùi Xuân Phái xuất hiện tại đấu giá. Tác phẩm vẽ năm 1973, có kích thước 60 x 40 cm, giá khởi điểm là 35.000 USD.

Bức sơn mài Thiếu nữ thiên thanh của Đinh Cường có giá khởi điểm 7.000 USD. Là họa sĩ Huế, nhưng sắc tím ít khi được Đinh Cường sử dụng trong tranh. Ông thường sử dụng màu xanh, hoặc màu xám pha trắng xanh cho tác phẩm của mình.

Bức sơn mài Ladies and the Cat của Đỗ Xuân Doãn lên sàn đấu với giá khởi điểm 15.000 USD.

Bức tranh sơn mài Chợ hoa của họa sĩ Đỗ Xuân Doãn vẽ năm 1992, bán với giá khởi điểm 35.000 USD.

Ngoài bán tranh của các họa sĩ tài danh của thế hệ trước, phiên đấu lần này có tên "Hội họa Việt Nam thế kỷ 20 và Nghệ thuật đương đại" còn giới thiệu tác phẩm của những họa sĩ đương đại tài năng. Trong ảnh là tác phẩm Tắm hoa của Nguyễn Thế Hùng, giá khởi điểm 5.000 USD.

Bức tranh của Phạm An Hải với khổ 100 x 200 cm, có giá khởi điểm 14.000 USD.

Tác phẩm Trăng lưỡi liềm của Limkhim Katy với chất liệu sơn dầu trên toan, bán với giá khởi điểm 5.000 USD.

Tần Tần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tac-pham-bac-ho-qua-suoi-dau-gia-voi-muc-khoi-diem-hon-1-ty-dong-post905922.html