Tắc một đầu, cầu để ngó (!?)

Cầu nào đó NXD?

- Cầu nào đó NXD?

Cầu Cẩm Kim đã hoàn thành nhưng 4 tháng nay chưa thông xe vì đường dẫn phía Nam chưa được thi công.

Cầu Cẩm Kim đã hoàn thành nhưng 4 tháng nay chưa thông xe vì đường dẫn phía Nam chưa được thi công.

- Cầu Cẩm Kim mới đó Tư Quảng Nam.

- Tắc đầu nào?

- Cầu xây xong đã lâu song đường dẫn phía Nam chưa thể hoàn thành nên khách bộ hành chỉ biết đi lên để ngắm… sông.

- Vướng mặt bằng à?

- Đúng thế. Tháng 10-2019, Bộ GTVT phối hợp UBND TP Hội An và TX Điện Bàn (Quảng Nam) khởi công xây dựng cầu Cẩm Kim (mới) nhằm giảm tải cho cầu Cẩm Kim (cũ) vừa nhỏ, bị xuống cấp nhằm rút ngắn khoảng cách, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của cư dân đôi bờ sông Thu Bồn. Cầu mới có tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của tổ chức JICA (Nhật Bản) và vốn đối ứng của địa phương. Giữa năm 2020, cầu Cẩm Kim mới được xây dựng xong nhưng không thể thông xe, vì phần đường dẫn phía Nam thuộc xã Điện Phương (TX Điện Bàn) vẫn chưa được thi công. Nguyên nhân là 6 hộ dân chưa thống nhất với mức đền bù, không chịu nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

- Vậy người dân yêu cầu gì?

- 6 hộ dân này yêu cầu Nhà nước đền bù với mức bằng giá đất thị trường. Cụ thể, giá đất hiện nay từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng/m2.

- Còn chính quyền TX Điện Bàn?

- Theo phương án đền bù, giá đất tại đây là 2,5 triệu đồng/m2. Do đó, tại nhiều cuộc họp ngoài việc vận động, TX Điện Bàn còn áp dụng một số chính sách ưu đãi, như: bán lại đất cho 6 hộ trong diện giải tỏa làm nhà tại khu tái định cư với giá 2,55 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, 6 hộ dân này vẫn không đồng ý. Theo ý kiến của đơn vị thi công: Chỉ cần 2 tháng (từ khi mặt bằng được bàn giao), đường dẫn phía Nam cầu Cẩm Kim sẽ được hoàn thành và cầu Cẩm Kim sẽ được đưa vào hoạt động…

- Mong sao 6 hộ dân trên thấu hiểu và chịu thiệt một chút lợi ích của mình để công trình đường dẫn phía Nam cầu Cẩm Kim sớm được thi công và cầu Cẩm Kim được đưa vào sử dụng, phục vụ mục đích phát triển kinh tế-xã hội cho cư dân trong khu vực.

- Hy vọng là vậy.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_239235_tac-mot-dau-cau-de-ngo-.aspx