Tác hại khôn lường khi tự ý điều trị viêm tai giữa

Viêm tai giữa là một bệnh lý khá phổ biến, bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được chẩn đoán chính xác và điều trị hợp lý.

Tuy nhiên, nhiều người khi thấy bản thân hoặc con mình có biểu hiện của bệnh thường tự ý mua thuốc điều trị mà không có sự chỉ định của bác sĩ. Điều này có thể khiến bệnh ngày một nặng, trở thành mạn tính hoặc gây biến chứng điếc do ngộ độc thuốc kháng sinh.

Bác sĩ CKII Võ Nguyễn Hoàng Khôi thăm khám bệnh nhân bị viêm tai giữa.

Bác sĩ CKII Võ Nguyễn Hoàng Khôi thăm khám bệnh nhân bị viêm tai giữa.

Bác sĩ CKII Võ Nguyễn Hoàng Khôi (Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) cho biết, viêm tai giữa là bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị đúng cách. Đối với trẻ chưa biết nói, khi viêm tai giữa thường có biểu hiện đặc trưng như quấy khóc, đưa tay dụi hoặc cấu tai, chán ăn, nôn hoặc tiêu chảy, có thể sốt cao, chảy mủ tai. Trẻ lớn hơn sẽ rên đau đầu, đau tai, nghe kém. Nếu không được điều trị triệt để, bệnh có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, áp xe não, gây liệt mặt…; lâu dài bệnh có thể gây điếc cho người mắc.

Viêm tai giữa có rất nhiều nguyên nhân, có thể bắt nguồn từ tai hoặc do biến chứng viêm VA, viêm xoang... Khi thấy con có biểu hiện của bệnh, nhiều phụ huynh thường tự mua thuốc về điều trị triệu chứng cho con. Việc làm này hết sức nguy hiểm bởi nếu điều trị không đúng nguyên nhân không những khiến bệnh lâu khỏi mà còn dễ gây biến chứng phức tạp hơn. Điển hình có nhiều trường hợp bệnh nhân tự ý dùng ôxy già nhỏ tai cho mình, thậm chí sử dụng cho trẻ mà không biết rằng việc này có thể làm bong lớp biểu bì bảo vệ trên da ống tai, gây bỏng màng nhĩ, sưng và làm chậm quá trình lành vết thương của tai. Nhiều phụ huynh còn lấy cả thuốc bột, thuốc kháng sinh, các loại lá rắc vào tai trẻ. Hậu quả của việc chữa trị không đúng phương pháp như vậy rất lớn bởi những tá dược có trong thuốc viên sẽ gây bít tắc dẫn lưu dịch dẫn đến tình trạng dịch viêm không được dẫn lưu ra ngoài gây nhiều biến chứng, đồng thời khiến các bác sĩ khi thăm khám rất khó đánh giá đúng tình trạng của tai bệnh do không quan sát được màng tai.

Chẳng hạn như chị Phạm Thị N. (trú phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) đã nghe lời mách bảo của người quen mua ôxy già về nhỏ cho con khi thấy con bị chảy mủ tai. Sau đó, thấy mọi người bảo dùng tổ của con bọ ngựa giã nát, rắc vào tai sẽ khiến bé khỏi bệnh, chị cũng làm theo. Đến khi con vẫn không khỏi bệnh mà có biểu hiện nặng hơn, chị đưa bé vào bệnh viện khám thì các bác sĩ yêu cầu phải tiến hành phẫu thuật gấp cho bé. Khi thấy mình có biểu hiện bị ù tai, tai bắt đầu chảy mủ, chị Nguyễn Thị Nh. (xã Ea Sô, huyện Ea Kar) cũng được người quen khuyên mua kháng sinh rắc vào tai sẽ khỏi. Tuy nhiên, do từng chứng kiến nhiều trường hợp bị biến chứng do tự ý điều trị ở nhà nên chị quyết định đến bệnh viện để các bác sĩ khám và điều trị.

Theo bác sĩ Võ Nguyễn Hoàng Khôi, việc chẩn đoán và điều trị bệnh viêm tai giữa phải được thực hiện tại các cơ sở chuyên khoa tai – mũi - họng để các bác sĩ sử dụng trang thiết bị nội soi thăm khám cho bệnh nhân; tuyệt đối không nên tự ý mua thuốc về điều trị mà có chỉ định của các thầy thuốc chuyên khoa vì có thể để lại những di chứng do tai biến nặng nề của thuốc. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc nhỏ tai khác nhau và thành phần của chúng cũng khác nhau. Để bảo đảm an toàn, thuốc nhỏ tai phải được sử dụng đúng theo chỉ định, hướng dẫn của bác sĩ, tránh làm bong lớp biểu bì bảo vệ trên da ống tai, làm chậm quá trình lành vết thương. Khi điều trị bệnh viêm tai giữa, phải dùng thuốc đúng liều, đúng thời gian theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý giảm liều dùng, dừng thuốc… bởi việc làm này có thể khiến vi khuẩn gây bệnh không được diệt tận gốc và bệnh dễ tái phát trở lại.

Bác sĩ Khôi khuyến cáo:

Để phòng bệnh viêm tai giữa, cần giữ gìn vệ sinh mũi họng hằng ngày sạch sẽ, nhất là đối với trẻ em, hạn chế tối đa trẻ bị viêm mũi họng. Khi trẻ nôn trớ, không nên đặt trẻ nằm đầu thấp vì chất nôn dễ tràn vào tai giữa.

Khi gội đầu cho trẻ, không nên hạ thấp đầu quá, nước sẽ chảy vào tai giữa, gây viêm. Nếu trẻ bị viêm mũi họng và viêm VA thì phải điều trị dứt điểm, đúng cách bởi đó là nguyên nhân phổ biến gây viêm tai giữa.

M.Chi (T/h)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tac-hai-khon-luong-khi-tu-y-dieu-tri-viem-tai-giua-59764.htm