Tác giả Harry Potter trở thành nhà văn kiếm nhiều tiền nhất thế giới

PNVN Với thu nhập 95 triệu USD, nữ nhà văn người Anh J.K.Rowling, tác giả bộ truyện "Harry Potter" nổi tiếng đã đứng đầu danh sách các nhà văn giàu nhất thế giới do Tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn lần đầu tiên trong 10 năm qua.

Đây là niềm vui lớn không chỉ của nhà văn J.K.Rowling (52 tuổi) mà còn thỏa sự mong đợi của người hâm mộ trên toàn thế giới nhân kỷ niệm 20 năm ngày cuốn đầu tiên trong loạt truyện về cậu bé phù thủy Harry Potter ra đời.

Nhà văn J.K.Rowling cùng nổi tiếng với bộ truyện Harry Potter

Cách đây tròn 20 năm, tập đầu tiên “Harry Potter and the Philosopher's Stone” (Harry Potter và hòn đá phù thủy) trong loạt truyện về cậu bé phù thủy Harry Potter đã được bà Anh J.K.Rowling tung ra thị trường năm 1997. Nhân dịp này, người hâm mộ đã "quy tụ" cả trên online và trong thế giới thực để bày tỏ tình yêu bất tận của họ dành cho khả năng sáng tạo đầy "phép thuật" của Rowling.

Tập đầu tiên “Harry Potter and the Philosopher's Stone”

J. K. Rowling tên thật là Joanne Rowling hiện là mẹ của 3 người con. Bà bắt đầu chấp bút viết về thế giới phù thủy tại thời điểm phải chật vật kiếm sống khi còn là một người mẹ đơn thân ở Edinburgh. Thành công của bộ truyện Harry Potter đã đưa Rowling trở thành nhà văn triệu phú. Sau đó, bà tiếp tục tung ra một số tiểu thuyết khác đồng thời sáng lập quỹ từ thiện Lumos dành cho thiếu nhi.

Quán cà phê White Elephant ở Edinburgh trở nên nổi tiếng nhờ ăn theo Harry Potter

Quán cà phê White Elephant ở Edinburgh, nơi Rowling viết cuốn truyện đầu tiên, đã trở thành điểm hút khách du lịch quốc tế.

Tập truyện “Harry Potter and the Philosopher's Stone” được xuất bản lần đầu tiên với số lượng phát hành là 500 cuốn, song đến nay 7 cuốn truyện trong loạt tiểu thuyết này đã tiêu thụ được hơn 450 triệu cuốn trên toàn thế giới, được dịch sang 79 thứ tiếng và "đẻ" ra loạt phim ăn khách toàn cầu, nhiều sản phẩm ăn theo, công viên giải trí.

Bộ truyện Harry Potter được chuyển thể thành phim ăn khách

Loạt truyện "Harry Potter" đã được dàn dựng thành 8 tập phim bom tấn và hồi năm ngoái, Rowling còn trở thành tác giả kịch bản phim "Fantastic Beasts And Where To Find Them". Chưa dừng lại tại đó, vở kịch ăn khách "Harry Potter And The Cursed Child" được dàn dựng từ kịch bản của bà dự kiến sẽ ra mắt khán giả ở sân khấu Broadway vào năm 2018.

Trong danh sách Top 10 nhà văn kiếm bộn tiền hàng đầu thế giới do Forbes thống kê có 2 nhà văn Anh khác là ông Paula Hawkins, tác giả cuốn sách "The Girl On The Train" thu về 13 triệu USD và cây bút nữ E.L James gây tiếng vang với bộ truyện "50 sắc thái" (50 Shades Of Grey) sở hữu 11,5 triệu USD. Các nhà văn còn lại đều là các nhà văn Mỹ.

Nữ nhà văn E.L. James

Sở dĩ nữ nhà văn E.L. James được báo chí quốc tế nhắc đến nhiều bởi bộ phim được chuyển thể từ tập đầu tiên trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng của bà đã tạo được sức hút tại các phòng vé. Theo báo Hollywood Reporter, bộ phim “50 sắc thái” đã từng đem lại cho hãng Universal doanh thu phòng vé 568,8 triệu USD.

Nhu Thụy
Le Huffington Post, Hollywood Reporter, VNA

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/tac-gia-harry-potter-tro-thanh-nha-van-kiem-nhieu-tien-nhat-the-gioi-post31019.html