Tắc đường từ Bắc chí Nam, từ đường bộ đến hàng không dịp Tết Nguyên đán

Người dân đổ về quê đón Tết Canh Tý 2020 khiến bên trong sân bay Tân Sơn Nhất chật cứng.

Ngày 18/1, hàng nghìn hành khách bắt đầu đổ ra sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị về quê đón Tết khiến khu vực này trở nên đông đúc, ngột ngạt.

Báo VOV cho hay, từ sáng đến trưa, tại sảnh của nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất hàng nghìn người xếp hàng dài từ ngoài sảnh vào đến bên trong quầy check-in để làm thủ tục.

Dòng người chờ đợi làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Vietnamnet

Dòng người chờ đợi làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Vietnamnet

Không chỉ căng thẳng bên ngoài khu vực làm thủ tục mà bên trong khu vực chờ bay cũng nêm chặt người.

Thống kê của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong những ngày giáp Tết, trung bình mỗi ngày có trên 900 chuyến bay đi về các địa phương. Cao điểm là ngày 28 Tết với 965 chuyến bay cất hạ cánh

Các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Cộng Hòa, Bạch Đằng, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ... liên tục xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo PC08, vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhu cầu đi lại của người dân thành phố có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó, nhiều Lễ hội như: Hội Hoa Xuân, Chợ Hoa, Đường Sách, bắn pháo hoa nghệ thuật… cũng được tổ chức để phục vụ nhu cầu giải trí, vui xuân của người dân.

Phòng PC08 sẽ tăng cường bố trí lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Những ngày giáp tết Nguyên đán, mật độ giao thông trên khắp trung tâm Hà Nội tăng cao khiến cho nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ùn, tắc bất kể là giờ cao điểm hay không.

Theo ghi nhận của báo Lao Động, vào những khung giờ cao điểm (sáng từ 7-9 giờ, từ 11-14 giờ, từ 16-20 giờ), tại ngã tư đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông và một số tuyến đường khác, các chiến sĩ thuộc đội CSGT số 6 (Công an thành phố Hà Nội) phải căng mình, làm "dải phân cách sống" phân luồng giao thông, tạo sự thông thoáng cho các phương tiện phía hướng đường Cầu Giấy, gần nút giao Cầu Giấy - Láng.

Tắc đường phổ biến trong các khung giờ từ 7-9h sáng, 11-14h chiều và từ 16-20 giờ tối. (Ảnh: Lao Động)

(Ảnh: Lao Động)

Những ngày này, lượng xe vận chuyển đồ Tết, hoạt động nhiều và liên tục là một trong những nguyên nhân gây tắc đường nghiêm trọng. (Ảnh: Lao Động)

Minh Anh (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tac-duong-tu-bac-chi-nam-tu-duong-bo-den-hang-khong-dip-tet-nguyen-dan-a463365.html