Tắc đường kinh hoàng ở Hà Nội nhìn từ trên cao, người dân vật vã đội mưa đi học, đi làm

Sau cơn mưa lớn đầu hè bất ngờ vào sáng 12/5, đường phố Hà Nội trở nên ùn tắc, khiến việc di chuyển của người dân trong giờ cao điểm vô cùng khó khăn. 1 số tuyến phố của Hà Nội xảy ra tình trạng kẹt cứng, các phương tiện chỉ nhích được từng cm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong sáng nay, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-50mm.

Vào sáng sớm nay (12/5), cơn mưa lớn đầu hè bất ngờ đổ xuống khiến đường phố Hà Nội trở nên ùn tắc, các phương tiện di chuyển rất khó khăn, chỉ nhích được từng cm nhỏ.

Theo người dân, quãng đường 2km của họ từ nhà đến chỗ làm bình thường chỉ di chuyển trong 10 phút thì giờ đây gấp 4-5 lần khoảng thời gian đó. Ai ai cũng tỏ rõ sự mệt mỏi, chật vật vì chen chúc trong cảnh tắc đường, mưa gió.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận vào sáng nay:

Ghi nhận tại quận Hai Bà Trưng sáng nay, chính vì mưa lớn, phụ huynh học sinh phải đến trường đúng giờ học, giờ làm, nên nhiều tuyến đường đã bị ùn tắc nghiêm trọng. Nguồn: Máy may okito

Ai cũng cố gắng để tránh tắc đường và sợ muộn học của con, muộn giờ làm của mình. Nguồn: Máy may okito

Các phương tiện nhích từng cm, chen chúc đi trong mưa. Nguồn: Máy may okito

Góc máy từ trên cao cho thấy cái nhìn toàn cảnh về sự vất vả khi tham gia giao thông giờ cao điểm. Nguồn: Máy may okito

Các phương tiện di chuyển chậm trong mưa. Nguồn: Máy may okito

Ghi nhận tại cung đường 458 Minh Khai cũng có tình trạng ùn ứ kéo dài cả cây số. Ảnh: Minh Ngọc

Ảnh: Minh Ngọc

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại quận Thanh Xuân, dòng phương tiện tắc nghẽn trong hơn nửa giờ đồng hồ trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Gia Đoàn

Ảnh: Gia Đoàn

Theo dự báo, trong sáng nay, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-50mm. Ảnh: Gia Đoàn

Theo Nhịp sống Việt

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tac-duong-kinh-hoang-o-ha-noi-nhin-tu-tren-cao-nguoi-dan-vat-va-doi-mua-di-hoc-di-lam-20200512105800934.htm