Tắc đường, dùng mũ bảo hiểm đánh… ô tô cho bõ tức

Khi xảy ra ùn tắc, xe Honda CRV của ông An bị mắc kẹt phía trước xe gắn máy của Lê Thắng. Với bản tính côn đồ, Thắng xuống xe dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào xe ô tô của ông An. Hậu quả, chiếc xe bị vỡ ốp chắn mưa, thủng 1 lỗ và vỡ toàn bộ kính chắn phía sau.

Thắng hủy hoại tài sản là xe ô tô chỉ vì kẹt xe trên đường phố.

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thắng (SN 1990, trú tại đường Xuân 68, phường Thuận Lộc, Huế) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, tại giao lộ ngã tư đường Mai Thúc Loan - Xuân 68 (thành phố Huế) xảy ra ùn tắc giao thông. Lúc này, xe ô tô hiệu Honda CRV mang biển kiểm soát 75A-087.04, do ông Nguyễn Văn An điều khiển, bị mắc kẹt phía trước xe gắn máy của Lê Thắng.

Với bản tính côn đồ, Thắng xuống xe dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào xe ô tô của ông An. Hậu quả, chiếc xe bị vỡ ốp chắn mưa, thủng 1 lỗ và vỡ toàn bộ kính chắn phía sau.

Sau khi “uýnh” xe ô tô cho bõ tức, Thắng tức tốc lên xe máy định tẩu thoát nhưng bị lực lượng công an của thành phố Huế kịp thời bắt giữ. Qua đấu tranh, Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Thắng từng có hai tiền án về hành vi cố ý gây thương tích và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vụ việc hiện tiếp tục được Công an thành phố Huế điều tra, làm rõ.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/tac-duong-dung-mu-bao-hiem-danh-o-to-cho-bo-tuc-1184675.tpo