Tác động của dịch Covid-19 khiến cho giá dầu lao dốc

Do những diễn biến mới rất phức tạp của dịch Covid-19 lại một lần nữa khiến cho kinh tế chịu ảnh hưởng, trong đó có cả thị trường dầu thô.

Theo đó, chốt phiên giao dịch tại Mỹ, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8-2020 đứng ở mức 38,13 USD/thùng, giảm 0,36 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 8-2020 đứng ở mức 40,62 USD/thùng, giảm 0,4 USD/thùng trong phiên.

Như vậy, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà giảm từ cuối tuần trước và giảm sâu ngay phiên đầu tuần này.

Tình hình dịch Covid-19 lại một lần nữa bùng phát trở lại khi thế giới chạm mốc 10 triệu ca nhiễm khiến nhiều quốc gia tiếp tục áp lệnh hạn chế đi lại. Các kế hoạch tái mở của trở lại nền kinh tế tiếp tục phải tạm dừng để xem xét lại.

Bên cạnh đó, tiếp tục xuất hiện những lo ngại dư cung trên thị trường ngày càng lớn khi các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ phần lớn đều cho biết sẽ khôi phục lại sản lượng khai thác sau khi đã thực hiện cắt giảm sản lượng trong giai đoạn dịch Covid-19. Điều này đồng nghĩa nguồn cung dầu thô trên thị trường sẽ tăng mạnh.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tac-dong-cua-dich-covid-19-khien-cho-gia-dau-lao-doc-199340.html