Tác chiến điện tử vô danh liên tục bắn hạ trực thăng Mỹ trên vùng Đông Bắc Syria?

Trong vụ rơi trực thăng thứ ba của Mỹ ở Syria, dấu vết của vũ khí Nga vẫn còn.

Một ngày trước, chiếc trực thăng quân sự thứ ba của Mỹ đã bị rơi trên khu vực Đông Bắc của Syria. Tuyên bố chính thức nói rằng trục trặc kỹ thuật là nguyên nhân cho tất cả mọi thứ, tuy nhiên, đây là trường hợp thứ ba khi ở khu vực này của Syria, các hệ thống máy bay cánh quay của Mỹ bị lỗi, dẫn đến giả định rằng hoạt động của một hệ thống tác chiến điện tử mạnh là nguyên nhân. Hệ thống tác chiến gần nhất có thể được triển khai trên lãnh thổ của sân bay Nga ở Kamyshly, nơi chỉ cách nơi máy bay trực thăng của Không quân Mỹ rơi vài chục km.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong báo cáo chính thức, cái gọi là "Liên minh quốc tế" đã thông báo rằng vụ việc không phải do chiến đấu, tuy nhiên, các nguồn tin Syria làm rõ rằng phi công trực thăng đã gặp phải lỗi chung của hệ thống rotor, đây là vấn đề tương tự trong ba trường hợp máy bay trực thăng Mỹ rơi ở khu vực này của Syria.

Các chuyên gia Avia-pro chú ý đến thực tế là Nga sẽ khó có thể sử dụng vũ khí này để chống lại quân đội Mỹ, tuy nhiên, hệ thống này cũng có thể được sử dụng để ngăn chặn liên lạc của các chiến binh thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, cũng như làm gián đoạn hoạt động của hệ thống định vị, do đó ngăn cản Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành do thám trên lãnh thổ của nước cộng hòa Ả Rập.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tac-chien-dien-tu-vo-danh-lien-tuc-ban-ha-truc-thang-my-tren-vung-dong-bac-syria/20210120095039920