'Tắc biên', người dân Hà Nội được dịp thưởng thức đặc sản giá rẻ

Tác động của dịch bệnh Covid-19 khiến việc xuất khẩu gặp khó khăn, vì thế, tôm hùm - vốn là một món ăn xa xỉ - giờ trở nên 'gần gũi' hơn với nhiều gia đình Hà Nội, khi mặt hàng đặc sản này đang được bán với giá bình dân hơn.

Những xe "giải cứu" chở dưa hấu về Hà Nội được cộng đồng chung tay giúp đỡ với giá phi lợi nhuận.

Những xe "giải cứu" chở dưa hấu về Hà Nội được cộng đồng chung tay giúp đỡ với giá phi lợi nhuận.

Trước thực trạng nhiều mặt hàng nông sản như dưa hấu, thanh long, tôm hùm... "tắc biên", nhiều doanh nghiệp bán lẻ, tình nguyện viên, các tổ chức, Mạnh Thường Quân tại Tp.Hà Nội chung tay “giải cứu” khiến người dân Hà Nội được dịp tận hưởng đặc sản giá rẻ.

Một tháng sau Tết Nguyên đán, cùng với công tác cứu chữa, ứng phó, bảo vệ sức khỏe cho người dân trước dịch bệnh Covid-19, các ngành, các cấp cũng đang phải gồng mình giải quyết vấn đề dân sinh cho bà con khi hàng loạt các hoạt động kinh tế, dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, trái cây.

Để giúp người nông dân tại các tỉnh như Bình Thuận, Gia Lai, Long An, Tiền Giang... giải quyết "đầu ra" cho dưa hấu, thanh long, từ các doanh nghiệp bán lẻ như Big C, VinMart,... cho tới các tổ chức, Mạnh Thường Quân và người dân đều chung tay vào công cuộc “giải cứu” nông sản, bán hàng không lợi nhuận nhằm kích cầu tiêu thụ, hỗ trợ bà con nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Các nhân viên của một viện thẩm mỹ cũng vào cuộc "giải cứu" nông sản cho bà con

Theo ghi nhận của PV, hiện trên nhiều tuyến đường lớn tại Tp.Hà Nội như Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân), đường Phạm Văn Đồng (quận Nam Từ Liêm), đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai), đường Đại La (quận Hai Bà Trưng)..., dưa hấu, thanh long, sầu riêng... được bày bán rất nhiều. Dưa hấu được bán với giá trong khoảng 17.000 – 20.000 đồng/quả khoảng trên 2kg, thậm chí có nơi bán 6.000/kg; thanh long có giá 15.000-17.000 đồng/kg...

Giá dưa được bán trên đường Trường Trinh (Hà Nội) với giá 6.000 đồng/kg

Trong các siêu thị lớn, từ ngày 5/2 tới nay, sau khi Bộ Công Thương kêu gọi chung tay hỗ trợ, hai loại quả này đã được bán với giá 5.000-6.000 đồng/kg (dưa hấu) và 15.000/kg (thanh long) tại siêu thị thuộc hệ thống Big C, Saigon Co.op, Lotte Mart, Aeon Mall.

Riêng tại VinMart, thanh long hiện được bán với giá 22.900 đồng/kg, dưa hấu không hạt bán với giá 23.800 đồng/kg, dưa hấu Sài Gòn có giá 16,900 đồng/kg...

Tại siêu thị VinMart

Bên cạnh đó, một tuần trở lại đây, tôm hùm cũng đang đồng loạt được bán với giá rẻ, giảm từ 30-45% so với trước lời kêu gọi giải cứu.

Cụ thể, tại VinMart, tôm hùm xanh baby đông lạnh loại 0,2-0,3kg/con giá được bán với giá 495.000 đồng/kg, đã giảm 46% so với bình thường. Còn tại hệ thống AOEN, tôm hùm được bán với giá 890.000 đồng/kg (từ 3-5 con). Trong khi đó vào thời điểm trước Tết, tôm hùm được bán với giá 1,8 -2 triệu đồng/kg, tôm hùm xanh với giá 650.000 đồng/kg.

Tôm hùm xanh là món ăn xa xỉ, hiện được bán với giá 200-350.000 đồng/con 200g

Bên cạnh đó, trên các diễn đàn mạng, các chủ shop online bán “giải cứu” tôm hùm xanh với giá 200-350.000 đồng/con 200g, 750.000 đồng/kg (2-3 con), giảm 40% so với trước kia.

Nhiều người tiêu dùng cho rằng, mức giá này khá mềm và hợp với túi tiền của người tiêu dùng bởi tôm hùm từ trước tới nay vẫn luôn được coi là mặt hàng xa xỉ, đắt đỏ và chủ yếu được xuất khẩu. Từ những đợt giải cứu này, nhiều doanh nghiệp bán lẻ và người nuôi trồng đang tính toán chuyển hướng tiêu thụ để những mặt hàng như thế này được tiêu thụ tốt hơn ở thị trường trong nước.

Trước tình trạng nhiều xe chở nông sản đang ùn ứ trên các cửa khẩu phía Bắc, Bộ Công Thương khuyến cáo, kêu gọi các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan theo dõi sát tình hình tại khu vực cửa khẩu biên giới, hạn chế đưa hàng hóa lên biên giới, trừ trường hợp đưa lên để xuất khẩu theo hình thức chính ngạch và phía đối tác Trung Quốc có khả năng nhận hàng.

Anh Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tieu-dung-va-du-luan/tac-bien-nguoi-dan-ha-noi-duoc-dip-thuong-thuc-dac-san-gia-re-494675.html