Ta luy đổ sập sau mưa lớn, 2 cha con thương vong

Dòng nước tuôn chảy ào ạt sau trận mưa lớn kéo dài đã khiến 1 đoạn bờ ta luy mới xây bị đổ sập đè lên căn nhà tạm khiến 2 cha con thương vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc - VOV

Hiện trường xảy ra vụ việc - VOV

VOV đưa tin, ngày 3/11, ông Nguyễn Văn Hòa, quyền Chủ tịch UBND phường 3 (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập bờ ta luy khiến 2 cha con thương vong.

Cụ thể, vào tối 2/11, sau một trận mưa rất lớn kéo dài, đoạn bờ ta luy dài khoảng 5m, cao hơn 2m mới xây của gia đình bà Hà Thị Ánh (tổ 19, phường 3, thành phố Đà Lạt) bị đổ khiến đất đá đè sập căn nhà tạm phía dưới.

Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà có 2 cha con thợ hồ là ông Văn Đình Thính (41 tuổi) và con trai Văn Đình Luân (18 tuổi) trú ngụ.

Nhanh chóng người dân lập tức ứng cứu nhưng ông Thính đã tử vong. Anh Luân may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Được biết, cha con ông Thính từ Bình Định vào Đà Lạt làm phụ hồ mưu sinh. Ngày 3/11, người thân đã đưa thi thể ông Văn Đình Thính về quê lo hậu sự.

Trước đó, mưa lớn cũng khiến 1 bức tường đổ sập đè chết 3 người ở Thái Nguyên.

Thanh niên đưa tin, trong lúc thi công cho một nhà dân tại tổ 5, phường Tân Lập (thành phố Thái Nguyên), nhóm thợ gồm 4 người đã tận dụng bức tường của nhà máy cơ khí 19.5 để dựng một chiếc lán nhỏ sinh hoạt.

Tới khoảng 4h30 ngày 10/9, trên địa bàn xảy ra mưa, gió lớn. Trong lúc nhóm thợ đang ngủ thì mảng tường dài khoảng 20 m bất ngờ đổ sập, đè trúng, khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là: Ông Nguyễn Viết Tuấn (45 tuổi, quê tại huyện Mê Linh, Hà Nội); anh Vàng Văn Lượng (18 tuổi); và anh Vàng Văn Thới (20 tuổi), cùng trú tại xã Bản Ngò (huyện Sín Mần, Hà Giang).

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ta-luy-do-sap-sau-mua-lon-2-cha-con-thuong-vong-a299410.html