Tá hỏa thấy thi thể người đàn ông treo lơ lửng dưới gầm cầu

Một số người dân xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn, Nghệ An) bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ dưới gầm cầu.

Cầu Khe Ang, nơi phát hiện thi thể ông Th.

Cầu Khe Ang, nơi phát hiện thi thể ông Th.

Chiều 1-12, ông Đinh Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hồng (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), cho biết sáng cùng ngày người dân trên địa bàn xã này phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở gầm cầu Khe Ang.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 1-12, người dân đi qua cầu Khe Ang (xã Nghĩa Hồng) đã bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở gầm cầu.

Sự việc sau đó được người dân báo lên chính quyền địa phương, cơ quan công an. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông Nguyễn Trung Th. (SN 1976), trú xóm Hồng Thọ, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn.

Được biết, ông Th. nghiện ma túy, đã có vợ và con gái, tuy nhiên do mâu thuẫn nên vợ con đã bỏ đi. Thời gian gần đây, ông Thành sống với bố mẹ đẻ. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.

Tin - ảnh: Đức Ngọc - Diễn Châu

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ta-hoa-thay-thi-the-nguoi-dan-ong-treo-lo-lung-duoi-gam-cau-20181201193854402.htm