Tá hỏa phát hiện quả bom 'khủng' ven sông trong lúc đi dạo

Trong lúc đang đi dạo ven cầu sông Khuôn (thuộc địa bàn xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), người dân ở đây tá hỏa phát hiện 1 quả bom dài 1,5 mét dưới chân cầu và ngay lập tức trình báo với cơ quan chức năng.

Ngày 5/4, thông tin từ Công an xã Thịnh Sơn cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một quả bom dài 1,5 mét, đường kính 0,45 mét dưới chân cầu sông Khuôn và đã bàn giao quả bom cho Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương xử lý.

 Quả bom được người dân phát hiện.

Quả bom được người dân phát hiện.

Trước đó, ngày 3/4, ông Nguyễn Cảnh Đồng (trú xóm 6, xã Thịnh Sơn) trong lúc đi dạo đã phát hiện 1 quả bom ở mép cầu sông Khuôn thuộc địa bàn xóm. Ngay lập tức, ông Đồng đã trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự xã Thịnh Sơn đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường và hướng dẫn người dân không di chuyển qua cầu để đảm bảo an toàn. Nhiều người nhận định, quả bom này có từ thời chiến tranh giai đoạn từ năm 1968 đến 1969.

Công Thiện

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/ta-hoa-phat-hien-qua-bom-khung-ven-song-trong-luc-di-dao-67691.html