Tá hỏa phát hiện một lái xe tử vong trong tư thế treo cổ ở Hà Giang

Nạn nhân được xác định sinh năm 1993, hiện đang làm nghề lái xe tại huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h50 ngày 24/4, người dân đi qua khu vực tổ 6, phường Quang Trung, TP. Hà Giang (tỉnh Hà Giang) tá hỏa khi phát hiện xác một thanh niên chết trong tư thế treo cổ.

Qua ghi nhận, khu vực tìm thấy xác người tử vong khá vắng vẻ, cách tuyến đường từ TP Hà Giang đi huyện Quản Bạ (Hà Giang) khoảng vài chục mét.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Quang Trung cho biết, sau khi nắm được sự việc, phường đã phối hợp với lực lượng chức năng đồng thời thông báo cho người nhà nạn nhân đến nhận diện thi thể.

Qua xác minh ban đầu, nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ là Đặng Kim Thành (SN 1993), trú tại thôn Tân Lập, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang).

Nạn nhân được xác định là một lái xe.

Lãnh đạo UBND xã Tân Trịnh cũng thông tin, gia đình Thành có hoàn cảnh rất khó khăn. Năm ngoái bố Thành bị tai nạn giao thông hiện tại sức khỏe yếu còn mẹ thường xuyên đau ốm. Hiện Thành đang làm nghề lái xe tại huyện Vị Xuyên.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ sự việc.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ta-hoa-phat-hien-mot-lai-xe-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-o-ha-giang-20200424180445499.htm