Tá hỏa khi phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ ngay trung tâm TP Hạ Long

Ngày 7/10, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức di dời thành công quả bom được phát hiện tại công trình xây dựng nhà dân ngay trung tâm thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).Các chuyên gia nhận định quả bom có thể kích nổ bằng lò xo, không thể di chuyển khi còn ngòi nổ nên quyết định tháo ngòi nổ ngay tại hiện trường. Trước khi xử lý quả bom, các lực lượng chức năng huyện Quảng Ninh đã phải sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Trước đó, trong lúc san gạt, hạ cốt xây móng nhà xuống sâu khoảng 3m, ông Nguyễn Thành Long ở tổ 4, khu 10, phường Hồng Hải, TP Hạ Long phát hiện một quả bom. Đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh do Mỹ sản xuất, nặng 250 bảng Anh (tương đương 113 kg), dài khoảng 1,5 mét, đường kính 40cm, còn nguyên ngòi nổ.

Chiều cùng ngày, lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban CHQS TP Hạ Long nhanh chóng tổ chức lực lượng xuống hiện trường, khảo sát và di dời quả bom đến nơi hủy nổ an toàn.

Cách đây 2 năm, cách vị trí tìm thấy quả bom này mấy chục mét cũng phát hiện một quả bom nặng gấp đôi.

Lực lượng chức năng di dời quả bom tới nơi hủy nổ an toàn. Ảnh: VOV

Lực lượng chức năng di dời quả bom tới nơi hủy nổ an toàn. Ảnh: VOV

Trước đó cũng tại Quảng Ninh nhóm công nhân đào móng làm nhà cho bà Võ Thị Mai (ở Tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu) phát hiện 1 quả bom lớn, vùi trong lòng đất nên báo các cơ quan chức năng. Quả bom được xác định là bom M117 nặng 343kg, dài 1,2m, đường kính 0,4m và còn nguyên ngòi nổ.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh đã xuống hiện trường khảo sát, bố trí lực lượng canh gác 24/24, đồng thời báo cáo sự việc lên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Kiều Trang (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ta-hoa-khi-phat-hien-qua-bom-con-nguyen-ngoi-no-ngay-trung-tam-tp-ha-long-a295977.html