Tạ Bích Loan: 'Game show VTV3 chưa làm tốt ở chính khung giờ của mình'

Nhà báo Tạ Bích Loan, trưởng ban VTV3 thừa nhận các chương trình do ban sản xuất chủ yếu phát vào sáng, trưa, trong khi khung giờ vàng lại dành cho game show xã hội hóa.

VTV3 là một trong những kênh có rating cao nhất trên sóng VTV. Đây cũng là kênh có nhiều chương trình giải trí, game show nhất của Đài truyền hình Việt Nam. Trong chương trình Ký ức vui vẻ mới đây, VTV3 và những game show đã lên sóng từ cuối thập 90 được nhắc nhớ như "thanh xuân" của nhiều thế hệ khán giả.

Nhiều chương trình đã trở thành thương hiệu như SV96, Những bông hoa nhỏ, Vườn cổ tích, Ở nhà chủ nhật, Chiếc nón kỳ diệu... Tuy nhiên có ý kiến cho rằng 5-6 năm trở lại đây, các chương trình của đài giảm sức hút, không còn hấp dẫn như trước. Những game show, chương trình gây chú ý thường là của tư nhân, hợp tác phát sóng theo chủ trương xã hội hóa.

VTV3 vẫn còn những chương trình được quan tâm như Điều ước thứ 7, Ai là triệu phú, Chúng tôi là chiến sĩ, Đường lên đỉnh Olympia... Nhưng, tỉ lệ chương trình được phát sóng giờ vàng ngày càng giảm, giờ vàng cuối tuần gần như dành cho các game show của đơn vị tư nhân.

Nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng ban Sản xuất các chương trình giải trí của VTV.

Nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng ban Sản xuất các chương trình giải trí của VTV.

Trong cuộc họp báo thông tin về những thay đổi của VTV3 trong năm 2019, báo chí đặt thắc mắc về vấn đề này. Nhà báo Tạ Bích Loan - trưởng ban Sản xuất các chương trình giải trí (VTV3) - thừa nhận các chương trình của ban sản xuất hiện chủ yếu phát vào sáng, trưa, chỉ có một chương trình trong năm nay sẽ trở lại sóng giờ vàng cuối tuần là Sasuke - Không giới hạn.

"Nhưng tôi nghĩ rằng khán giả hiện nay không phải đợi giờ nào trên sóng để xem. Bởi lẽ, nhiều người xem trên di động. Tuy nhiên, khung giờ là rất quan trọng", nữ nhà báo nói.

Nhưng theo trưởng ban VTV3, điều quan trọng hơn là phải làm tốt nhất những khung giờ mà mình đang có.

"Tôi quan niệm hãy làm tốt nhất những gì mà mình đang có. Hiện tại chúng tôi đã làm tốt chưa, có thể nói luôn là chưa làm tốt lắm. Do vậy, khung giờ sáng, trưa, chiều cũng được, quan trọng là mình phải làm tốt ở đó đã", nhà báo Tạ Bích Loan nhấn mạnh.

Nhà báo Tạ Bích Loan cho biết chương trình Đường lên đỉnh Olympia sẽ có nhiều thay đổi trong năm nay.

Trưởng ban Sản xuất các chương trình giải trí của VTV khẳng định năm 2019, VTV3 có nhiều thay đổi. Ngoài việc có thêm những chương trình mới, nhà đài còn làm mới những chương trình đã quen thuộc như Vui khỏe có ích, Điều ước thứ 7, Hãy chọn giá đúng, Cà phê sáng, Đường lên đỉnh Olympia.

"Như chương trình Đường lên đỉnh Olympia - cuộc thi vẫn đi theo hướng cổ vũ cho các bạn trẻ tham gia vào sân chơi mang tính trí tuệ nhưng trong năm 2019, chúng tôi còn mở ra không gian mới. Đó là những cuộc gặp gỡ, trò chuyện với những bạn thắng cuộc, đi học tập ở nước ngoài, trở về. Họ sẽ chia sẻ câu chuyện của mình với những thí sinh. Qua đó, chúng tôi muốn gửi thông điệp: Nếu các bạn học tập, cố gắng lao động thì sẽ được thành công", nhà báo cho hay.

Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ta-bich-loan-game-show-vtv3-chua-lam-tot-o-chinh-khung-gio-cua-minh-post930357.html