T.Ư Hội hỗ trợ ít nhất 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong năm 2020

Chiều 23/12, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban lần thứ hai khóa VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hội nghị xác định chủ đề công tác năm 2020 của Hội LHTN Việt Nam là 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'; cùng 5 nhiệm vụ trọng tâm và 10 chỉ tiêu, trong đó có hỗ trợ ít nhất 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Hội nghị lần này là bước triển khai quan trọng trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024 đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của các thành phần thanh niên trong giai đoạn sắp tới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Hội nghị lần này là bước triển khai quan trọng trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024 đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của các thành phần thanh niên trong giai đoạn sắp tới.

Tại hội nghị, các anh chị ủy viên Ủy ban đã tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản gồm: Báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019 và Chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII; Kế hoạch học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII; Quy chế hoạt động của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII; Chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị đã có 28 lượt ý kiến, trao đổi thống nhất dự thảo quy chế hoạt động của Ủy ban T.Ư Hội theo hướng đổi mới phương thức, nâng cao tính tương tác. Việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thảo luận chuyên đề và tương tác

Thống nhất chủ đề công tác năm 2020 "Tôi yêu Tổ quốc tôi", Hội nghị đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, cùng những chỉ tiêu: Hội LHTN Việt Nam cấp huyện trở lên tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; Hỗ trợ ít nhất 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; Giới thiệu việc làm cho 200.000 thanh niên, trong đó ít nhất 20.000 thanh niên có việc làm ổn định; Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 600.000 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; Tất cả Hội LHTN Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển; Phát triển 800 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Hội nghị còn ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất của các đại biểu đóng góp vào hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên. Anh Phan Thanh Sang (Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng) kiến nghị, T.Ư Hội tính toán việc ký kết hợp tác giữa các siêu thị với doanh nghiệp thanh niên khởi nghiệp để góp phần quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của thanh niên đến người tiêu dùng. Bên cạnh đó, thành lập câu lạc bộ theo ngành nghề, sở thích để đoàn kết tập hợp và có fanpage mang màu sắc riêng của Hội.

Anh Hoàng Công Đoàn - Chủ tịch CLB đầu tư và khởi nghiệp VN chia sẻ về hoạt động của câu lạc bộ với nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm, tham quan các mô hình, sản xuất doanh nghiệp của nhau... Anh Đoàn kiến nghị, tại các tỉnh, thành thành lập các câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp trực thuộc Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh, có sự bảo trợ của Hội Doanh nhân trẻ để đồng loạt tạo sân chơi cho các bạn trẻ khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đại biểu Vũ Tuấn Anh - Thành viên Ban điều hành Ủy ban Thanh thiếu nhi, Quản nhiệm Hội thánh, Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) chia sẻ: Tin Lành là tổ chức tôn giáo nhỏ ở Việt Nam, nhưng trong hệ thống có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực đời sống như giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa nghệ thuật... nhưng vẫn mang tính chất nội bộ vì chưa có cơ chế rõ ràng vươn ra ngoài xã hội. Đại biểu Vũ Tuấn Anh kiến nghị T.Ư Hội có giải pháp để thanh niên cộng đồng tôn giáo nói chung, thanh niên Tin lành tham ra công tác vì cộng đồng rộng rãi hơn, góp phần chung tay xây dựng đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư Nguyễn Phước Lộc đề nghị các công trình, phần việc trong nhiệm kỳ của tổ chức Hội ngày càng rõ ràng, cụ thể, định lượng được. Nói chung chung, định tính thì không thể tạo sức thuyết phục với thanh niên, với cộng đồng xã hội. Đồng thời nhấn mạnh, tổ chức Hội phải kết nối giữa các tổ chức hội thành viên, cũng như các tổ chức khác trong xã hội để mở rộng nguồn lực tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên. Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ Hội, nhất là cán bộ Hội chuyên trách.

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cảm ơn những chia sẻ, định hướng của Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc. Đồng thời, đề nghị các cấp bộ Hội tiếp tục thực hiện phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" gắn với địa chỉ cụ thể, công trình phần việc phù hợp để lại sản phẩm có giá trị. Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, cách thức tập hợp đoàn kết thanh niên và phát thuy vai trò cá nhân tiêu biểu tham gia công tác Hội và phong trào thanh niên. "Chương trình năm 2020 phải phát huy được tốt nhất vai trò của các cá nhân tiêu biểu là hội viên, thanh niên. Thu hút họ tham gia công việc chung của Hội để có sự đồng cảm, từ đó truyền cảm hứng đến các bạn thanh niên khác", anh Tuấn nói.

Nhân dịp này, Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2019 cho 19 đơn vị; trao Bằng khen xuất sắc năm 2019 cho 44 đơn vị và tặng Bằng khen cho 7 đơn vị tiên tiến. Trong ảnh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao tặng cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/tu-hoi-ho-tro-it-nhat-100-du-an-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-trong-nam-2020-1501374.tpo