T.Ư Đoàn và JICA thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và ông Shimizu Akira - Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, thống nhất hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chiều 28/4, tại Hà Nội, anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, làm việc với ông Shimizu Akira - Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc giữa T.Ư Đoàn và JICA chiều 28/4. Ảnh: Xuân Tùng

Quang cảnh buổi làm việc giữa T.Ư Đoàn và JICA chiều 28/4. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất cho rằng, mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Hợp tác giữa T.Ư Đoàn và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ngày càng hiệu quả, triển khai thành công nhiều chương trình, dự án góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ và thực chất quan hệ hai nước.

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Anh Tuấn mong muốn trong thời gian tới, T.Ư Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và JICA tiếp tục phối hợp triển khai chương trình Đồng sáng tạo tri thức dành cho lãnh đạo trẻ Việt Nam tại Nhật Bản; chương trình Tình nguyện viên Hợp tác Hải ngoại Nhật Bản và Dự án giáo dục thanh thiếu niên tham gia thúc đẩy du lịch trải nghiệm nông thôn Việt Nam tại Lạng Sơn. JICA tiếp tục mời T.Ư Đoàn cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn nâng cao năng lực cán bộ.

Anh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị hai bên nghiên cứu mở rộng phối hợp triển khai hợp tác lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, hỗ trợ cử chuyên gia, tổ chức các hội thảo, chương trình hướng dẫn mô hình sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn của Nhật Bản cho thanh niên; hỗ trợ một số mô hình sản xuất nông nghiệp sạch tại Việt Nam. Bước đầu hỗ trợ xây dựng mô hình cho thanh niên nông thôn.

Bên cạnh đó, hai bên nghiên cứu phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực y tế cho thành viên Hội Thầy thuốc trẻ; hỗ trợ hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, lãnh đạo trẻ. Phối hợp triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ vật tư, trang thiết bị, thuốc men, cũng như các mô hình sinh kế, công trình thích ứng với thiên tai.

Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Shimizu Akira tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Shimizu Akira thống nhất cao việc phối hợp hỗ trợ đào tạo nhân lực, nguồn lãnh đạo trẻ; đồng thời đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực, nội dung được trao đổi, đề xuất tại buổi làm việc.

Ông Shimizu Akira khẳng định, JICA luôn sẵn sàng kết nối, hỗ trợ các dự án để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và quan hệ hợp tác thanh niên hai nước.

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho ông Shimizu Akira. Ảnh: Xuân Tùng

Dịp này, T.Ư Đoàn tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho ông Shimizu Akira - Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, để ghi nhận những đóng góp tích cực của ông đối với các hoạt động hợp tác giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

T.Ư Đoàn tặng quà lưu niệm Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Tùng

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/t-u-doan-va-jica-thuc-day-hop-tac-dao-tao-nhan-luc-chat-luong-cao-post1332041.tpo