T.Ư Đoàn ký kết triển khai chương trình 'Vì một Việt Nam xanh'

Ngày 13/8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn và Plaumai Eco đã ký kết hợp tác với nhằm đồng hành và hỗ trợ trong triển khai các hoạt động trồng cây xanh trên toàn quốc triển khai chương trình 'Vì một Việt Nam xanh'.

Phát biểu tại Lễ ký kết chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng Ban thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn cho biết: “Thông qua thỏa thuận hợp tác, chúng tôi cũng mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cho các đoàn viên, thanh niên về tác hại của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường; tổ chức các hoạt động môi trường sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức các sân chơi về ứng phó biến đổi khí hậu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường, các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội...”.

Lễ ký kết chương trình hợp tác được diễn ra dưới sự chứng kiến của anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cùng các đại biểu.

Lễ ký kết chương trình hợp tác được diễn ra dưới sự chứng kiến của anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cùng các đại biểu.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, T.Ư Đoàn và Plaumai Eco mong muốn phát huy thế mạnh của hai bên, góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội. Đồng thời, góp phần thiết thực và triển khai có hiệu quả Quyết định 894/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022”; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai những hoạt động cụ thể thiết thực trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn phát biểu tại Lễ ký kết.

Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu các sản phẩm môi trường xanh.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh An - Tổng giám đốc Plaumai Eco cho biết: “Chúng tôi mong muốn được cùng với các đoàn viên thanh niên trên cả nước trở thành ngọn cờ đầu, chung tay cùng toàn xã hội trong việc đẩy lùi ô nhiễm không khí, chất lượng không khí được cải thiện tốt hơn. Cùng với đó, tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc phát triển các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng các sản phẩm xanh, các sản phẩm hữu cơ thay thế nhằm góp phần giảm thiểu nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường. Trong buổi lễ này, chúng tôi cũng mong muốn thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, giúp nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế nước nhà".

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm bảo vệ môi trường tại chương trình.

Theo nội dung ký kết, Plaumai Eco sẽ đồng hành và hỗ trợ triển khai các hoạt động trồng cây xanh trên toàn quốc triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; đồng hành và hỗ trợ kinh phí trên cơ sở đề xuất của T.Ư Đoàn trong việc tổ chức cuộc thi “Sáng kiến bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu” với kinh phí tối thiểu là 50 triệu đồng; đồng hành và hỗ trợ kinh phí trên cơ sở đề xuất của T.Ư Đoàn trong triển khai các chương trình “Nâng cao văn hóa giao thông trên địa bàn thanh niên nông thôn”, với kinh phí tối thiểu là 50 triệu đồng.

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-doan-hoi/tu-doan-ky-ket-trien-khai-chuong-trinh-vi-mot-viet-nam-xanh-1705290.tpo