T.O.P và giai đoạn đen tối nhất cuộc đời

Trải qua quãng thời gian 5 năm đầy biến cố, thăng trầm, nam rapper nổi tiếng xứ Hàn - Choi Seung Hyun (T.O.P) - đã trở lại với hướng đi cho riêng mình.

“Bây giờ tôi đã 34 tuổi. Tôi đã trải qua rất nhiều điều và học được cách không để cho mọi thứ sụp đổ. Đây là thời điểm mà tôi có thể chịu trách nhiệm về những điều mình nói”, Choi Seung Hyun chia sẻ trên tạp chí Prestige.

Theo truyền thông xứ Hàn, ngày 7/2, nam rapper tuyên bố chính thức kết thúc hợp đồng với YG Entertainment song vẫn là một phần của Big Bang. Lý do anh rời đi vì muốn thử thách bản thân trong cả hai vai trò doanh nhân và nghệ sĩ.

 T.O.P rời khỏi YG với mong muốn phát triển con đường của riêng mình. Ảnh: Twitter.

T.O.P rời khỏi YG với mong muốn phát triển con đường của riêng mình. Ảnh: Twitter.

Đấu tranh với căn bệnh tâm lý

Bắt đầu sự nghiệp hoạt động âm nhạc vào năm 2006 khi mới 19 tuổi với tư cách là rapper của Big Bang. Trước khi gia nhập YG Entertainment, Choi Seung Hyun (tên thật của T.O.P) đã nổi tiếng trong giới underground. Theo Allkpop, điều đặc biệt khiến người hâm mộ nhớ đến T.O.P chính là chất riêng của một nghệ sĩ thực thụ. Tạp chí DAZED còn ví nam idol sinh năm 1987 như người đặt nền móng cho cuộc phát triển của làng giải trí Hàn Quốc.

Tuy nhiên, không có con đường đi đến thành công nào chỉ trải đầy hoa hồng và T.O.P cũng không ngoại lệ. Cái giá phải trả cho sự nổi tiếng chính là mặc cảm cuộc sống và những vết thương tâm lý từ dư luận. Năm 2017 có lẽ là một khoảng thời gian khó khăn mà theo T.O.P chia sẻ đó là “giai đoạn đen tối nhất đã làm thay đổi cuộc đời tôi”.

Bê bối của nam rapper khi đó là một trong những câu chuyện thời sự lớn nhất ở Hàn Quốc. Cụ thể, anh bị buộc tội sử dụng cần sa trái phép khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Hậu quả khiến nam ca sĩ mắc chứng trầm cảm và rối loạn lo âu, thậm chí từng tìm đến cái chết bằng cách tự tử.

Bê bối cần sa ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp cũng như sức khỏe T.O.P. Ảnh: Twitter.

Theo The Korea Times, thời điểm đó, T.O.P được cảnh sát đưa vào bệnh viện sau khi phát hiện hành vi sử dụng thuốc an thần quá liều. Người thân của nam ca sĩ cũng tiết lộ anh phải chịu đựng căn bệnh trầm cảm gặm nhấm mỗi ngày: “Tôi thường thấy T.O.P uống thuốc nhưng lại không biết đó là thuốc an thần”.

Một người bạn của T.O.P cũng chia sẻ tình trạng của nam ca sĩ khi đó rất nghiêm trọng vì có quá nhiều việc không hay xảy ra với anh. Tâm lý căng thẳng khiến anh thường xuyên mất ngủ và lâm vào trạng thái lo âu trầm trọng.

Korea Herald chia sẻ năm 2008, nam ca sĩ cũng bị đưa vào viện trong trạng thái bất tỉnh vì lạm dụng thuốc ngủ để giúp bản thân nghỉ ngơi sau thời gian làm việc kiệt sức. Khi đó, các chuyên gia y tế cho biết dù hồi phục sức khỏe, nam ca sĩ phải điều trị tâm lý.

Đến tháng 7/2019, T.O.P xuất ngũ. Dù cộng đồng V.I.P (tên gọi cộng đồng fan Big Bang) vẫn ủng hộ nam ca sĩ bất chấp những ồn ào trong quá khứ, một bộ phận khán giả khác cũng bày tỏ thái độ tiêu cực và yêu cầu anh không được xuất hiện trên truyền hình nữa.

Trước áp lực dư luận, T.O.P xóa hết bài đăng trên Instagram và tuyên bố không trở lại Hàn Quốc. Hành động của nam rapper nhóm Big Bang được cho là do sự thiếu thiện cảm mà công chúng dành cho anh và cả nhóm quá lớn.

Khó khăn trở thành động lực

Đến đầu tháng 2, T.O.P tuyên bố rời YG. Nhiều ý kiến cho rằng chính những biến cố trong quá khứ và phản ứng nặng nề từ dư luận đã ảnh hưởng đến việc rapper sinh năm 1987 rời YG.

Trong lúc người hâm mộ vẫn còn những trăn trở, lo lắng trước quyết định của T.O.P, ngày 9/3, anh xuất hiện trước truyền thông và khẳng định: “Đây là thời điểm để bước sang giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp và cuộc đời của tôi”.

Âm nhạc và nghệ thuật giúp nam rapper vượt lên giai đoạn tăm tối của cuộc đời. Ảnh: Prestige.

“Đây là lần đầu tôi nói điều này một cách công khai, nhưng tôi đã cố gắng tự tử khoảng 5 năm trước. Sau này tôi mới nhận ra rằng mình đã để lại cho những người xung quanh, gia đình và người hâm mộ biết bao tổn thương lẫn ký ức đau khổ”.

Nam rapper nói thêm: “Thực ra, tôi đã định dừng hoạt động âm nhạc một cách nghiêm túc cũng như từ bỏ việc trở thành một nhạc sĩ. Nhưng trong khoảng thời gian tồi tệ và khó khăn, động lực để tôi tiếp tục là âm nhạc. Tôi đã viết hơn 100 bài hát trong 5 năm qua. Điều này giống như việc tôi muốn làm đầy một giá sách. Đó là niềm đam mê khiến tôi cảm thấy mình được tái sinh”.

Nhờ thừa hưởng truyền thống nghệ thuật từ gia đình mà T.O.P đã mang tình yêu đối với nghệ thuật trừu tượng ngay từ khi còn nhỏ. Anh dành thời gian để tìm hiểu về hội họa dù đây là trường phái rất ít người theo đuổi. "Tôi sinh ra để buồn. Tôi đã cảm thấy rất nhạy cảm so với những đứa trẻ khác ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng tôi nỗ lực để vượt qua bằng cách dành thời gian cho nghệ thuật”, Choi Seung Hyun chia sẻ với Prestige.

Đối với anh, nghệ thuật và âm nhạc có mối liên kết chặt chẽ với nhau và với bản thân anh. Chính âm nhạc và nghệ thuật đã nuôi lớn, chữa lành cho tâm hồn nam rapper: “Tôi tin rằng việc có những tác phẩm nghệ thuật độc đáo nhất trong bộ sưu tập của mình sẽ truyền cảm hứng để tôi tạo ra những bản nhạc tuyệt vời”.

Tương lai

Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần cũng là vấn đề mà anh dành nhiều thời gian để nghiên cứu trong những năm gần đây. Sao nam họ Choi cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngày càng có nhiều người nổi tiếng mắc bệnh trầm cảm là bởi hệ thống đào tạo khắc nghiệt: “Họ được yêu cầu phải làm giống như người máy. Họ có thể trở nên nổi tiếng nhưng chúng ta không thể biết họ luôn cảm thấy cô đơn".

T.O.P dự định thực hiện nhiều dự án sau khi rời YG. Ảnh: Prestige.

Thấu hiểu tình trạng này, T.O.P lên kế hoạch về việc thành lập một công ty giải trí mới. Trong cuộc phỏng vấn với Prestige, thành viên nhóm Big Bang thẳng thắn: “Tôi không muốn trở thành một nhà sản xuất robot. Tôi muốn giúp đỡ những nghệ sĩ thực sự. Bởi vậy, tôi mong muốn tạo ra một nhóm nhạc hoàn toàn khác với Big Bang trong tương lai”.

Ngoài kinh doanh, Choi Seung Hyun cũng có kế hoạch cho màn tái xuất khán giả ở một vai trò khác, không phải là thành viên của Big Bang: “Tôi đã nói với người hâm mộ về kế hoạch phát hành album solo trong tương lai. Bây giờ, tôi nghĩ đã đến lúc sẵn sàng để làm điều đó. Album đầu tiên của tôi sẽ sớm ra mắt. Và đây cũng là lần đầu tôi chia sẻ con người thật của mình. Tôi đã dành rất nhiều mồ hôi và công sức để hoàn thành album này”.

Cuối cùng, anh dự định sẽ sản xuất một bộ phim về chính cuộc đời mình: “Lần đầu kể từ khi ra mắt cách đây 16 năm, album đầy đủ của tôi sẽ được phát hành và dựng thành phim”.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/top-va-giai-doan-den-toi-nhat-cuoc-doi-post1301806.html