T.O.P có trong tay 25 triệu USD, thẻ đen quyền lực của giới siêu giàu

Bước sang tuổi 34, T.O.P (thành viên nhóm Big Bang) sở hữu nhiều bất động sản, tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ cùng thẻ đen quyền lực vốn chỉ dành riêng cho giới siêu giàu.

Là rapper của nhóm nhạc được mệnh danh là "Vua Kpop" Big Bang, T.O.P kiếm được nhiều tiền và có cách chi tiêu sang chảnh.

Cuối tháng 1, Naver đưa tin anh chi 30 USD mua bánh mì từ tiệm bánh Taegeuk Dang hoạt động từ năm 1946. Trong hóa đơn đăng lên mạng xã hội, anh vô tình để lộ thông tin về thẻ đen quyền lực chỉ có số ít sao Hàn sở hữu.

Năm 2020, trang Seoulz thống kê thành viên Big Bang sở hữu khối tài sản khoảng 25-35 triệu USD. Dưới đây là cách ngôi sao 34 tuổi tiêu tiền.

Sở hữu nhiều tác phẩm nghệ thuật đắt tiền

Cùng với thành viên RM của BTS, rapper của nhóm Big Bang được xếp vào hội đam mê sưu tập tác phẩm nghệ thuật trong giới ca sĩ. Ngoài ra, với danh tiếng toàn cầu, T.O.P được nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này tôn trọng.

Năm 2016, idol sinh năm 1987 được Sotheby's mời sang Hong Kong làm khách mời, đại diện cho buổi triển lãm, đấu giá các tác phẩm nghệ thuật đặc biệt.

Thành viên nhóm Big Bang là người sành nghệ thuật.

Thành viên nhóm Big Bang là người sành nghệ thuật.

Năm 2017, trong một chương trình truyền hình, T.O.P giới thiệu không gian sống trong căn nhà ở quận Yongsan, Seoul, Hàn Quốc. Các chuyên gia bình luận phong cách bài trí biệt thự giống với bảo tàng nghệ thuật.

Ngôi sao 34 tuổi yêu thích các tác phẩm nghệ thuật của Đức. Anh thường xuyên tham gia các buổi đấu giá để giành quyền sở hữu những món đồ độc đáo và đắt đỏ.

Trong chương trình Radio Star phát trên MBC, T.O.P tiết lộ anh dành ít nhất 95% thu nhập để sưu tầm tác phẩm nghệ thuật. Bộ sưu tập của anh có những món đồ độc quyền của hai họa sĩ quá cố nổi tiếng Andy Warhol và Kim Whan Ki.

Biệt thự đắt đỏ và thẻ đen quyền lực

Theo SCMP, thành viên Big Bang sở hữu ít nhất ba căn nhà đắt đỏ. Năm 2010, anh mua biệt thự ở quận Yongsan, Seoul với giá gần 2,6 triệu USD. Đây là ngôi nhà cất giữ nhiều bộ sưu tập nghệ thuật đắt đỏ và từng là nơi dùng làm bối cảnh để nam ca sĩ chụp ảnh trang bìa tạp chí Dazed Korea.

Một năm sau, idol nam mua thêm biệt thự hạng sang ở Hannamdong với mức giá khoảng 3 triệu USD. Theo Mydaily, bất động sản thứ hai của T.O.P có nội thất sang trọng, trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật. Phòng khách và nhà bếp của nam diễn viên có hướng nhìn ra sông Hàn.

Trong nhà của T.O.P, ngoài những tác phẩm nghệ thuật còn xuất hiện những chai rượu với toàn thương hiệu nổi tiếng. Trong một lần giao lưu với người hâm mộ, ca sĩ 34 tuổi tiết lộ anh chi số tiền khổng lồ mua toàn bộ vườn nho ở Argentina nhằm cung cấp nguyên liệu để tự sản xuất rượu.

Cơ sở này đủ để nam diễn viên cho người sản xuất ra khoảng 8.000 chai rượu. Trong buổi trò chuyện, T.O.P cho biết thay vì bán rượu, anh sẽ tặng 5.000 chai làm quà cho người hâm mộ, số còn lại để dành thưởng thức.

Căn hộ của T.O.P trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật.

Quay lại vụ mua bánh mì và thức uống giá 30 USD của T.O.P hồi cuối tháng 1, người hâm mộ và truyền thông đã vô tình phát hiện thông tin về thẻ tín dụng của nam ca sĩ. Anh đã trả tiền bánh bằng black card Hyundai - thẻ tín dụng vốn dành cho giới siêu giàu.

Theo SCMP, chỉ có 0,05% dân số thuộc tầng lớp siêu giàu ở Hàn Quốc sở hữu loại thẻ này. Trong giới showbiz, một số cái tên cộm cán sở hữu thẻ đen quyền lực gồm Jin, Jung Kook (BTS), G-Dragon, Tae Yang (Big Bang), Dara (2NE1) và Tae Yeon (SNSD)...

Tuy "thẻ đen" đại diện cho quyền lực và tiền bạc của giới siêu giàu Hàn Quốc, loại thẻ của T.O.P - Hyundai Black Card KAL - lại thuộc loại khó sở hữu nhất, theo Seoulz.

Để được cấp thẻ, chủ sở hữu phải có trong tài khoản tối thiểu 10 tỷ won (tương đương 9 triệu USD). Ngoài ra, người dùng phải đảm bảo chi tiêu hàng năm khoảng 10 triệu won (9.000 USD), phí thành viên là 2 triệu won (1.800 USD) mỗi năm.

Thời trang hàng hiệu

Trong thời đại mạng xã hội phát triển, Instagram trở thành mảnh đất kiếm tiền màu mỡ cho nhiều ngôi sao, T.O.P cũng không ngoại lệ. Hiện tại, anh có khoảng 11,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Điều này giúp anh lọt vào danh sách những ngôi sao được chú ý nhất Hàn Quốc, xét trên phương diện truyền thông đại chúng.

T.O.P có phong cách thời trang độc đáo.

Để mời được ngôi sao của Big Bang xuất hiện trong hợp đồng quảng cáo 6 tháng, các nhãn hàng phải trả ít nhất 500.000 USD. Hiện tại, anh đại diện cho một số nhãn hàng như Millet, Cass Fresh Beer, thương hiệu nước uống đóng chai Nongfu Spring.

Ngoài ra, suốt thời gian 15 năm hoạt động trong vai trò thành viên nhóm Big Bang, T.O.P kiếm được không ít tiền. Theo SCMP, tuy không tiết lộ con số cụ thể nhưng khối tài sản của nam ca sĩ ít nhất từ 25 triệu USD.

Độ giàu có của T.O.P còn được thể hiện qua những bộ trang phục đắt đỏ. Trong đợt xuất ngũ năm 2019, nam ca sĩ diện đồ đơn giản nhưng có giá trị lớn. Truyền thông nhanh chóng nhận ra chiếc áo parka anh diện lên đến 2.500 USD.

Sau khi về nhà, thành viên nhóm Big Bang tiếp tục diện trang phục đắt tiền với đồ Gucci giá 2.300 USD, áo sơ mi Haider Ackermann giá 680 USD và đồng hồ Rolex lên đến 10.000 USD.

Lý do Jennie được cưng chiều nhất BlackPink Jennie là hình mẫu chuẩn mực của công ty giải trí YG với khả năng hát, rap và vũ đạo đều ở mức ấn tượng.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/top-co-trong-tay-25-trieu-usd-the-den-quyen-luc-cua-gioi-sieu-giau-post1187631.html