T-14 Armata gặp nguy khi Javelin vây kín Nga

Những cỗ tăng thế hệ mới T-14 của Nga không còn là bất bại khi vòng vây tên lửa chống tăng Javelin đang khép chặt quanh Nga.

Vòng vây khép chặt

Hãng Sputnik dẫn nguồn tin Cơ quan hợp tác an ninh của Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chấp thuận bán tên lửa chống tăng Javelin cho Gruzia trong gói hợp đồng trị giá lên tới 75 triệu USD.

"Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận việc bán có thể của tên lửa Javelin với Gruzia, với giá trị tính chi phí ước tính 75 triệu USD", nguồn tin cho biết.

Cơ quan này cho biết thêm, trước khi nhận được sự đồng ý của Bộ Ngoại giao Mỹ, Gruzia đã yêu cầu cung cấp 410 tên lửa Javelin và 72 thiết bị chỉ huy. Hợp đồng cung cấp cũng dự định việc phân phối, đào tạo và các dịch vụ khác.

Tên lửa chống tăng Javelin.

Theo Lầu Năm Góc, hệ thống Javelin sẽ nâng cao khả năng phòng thủ của Gruzia, nhưng việc cung cấp tên lửa này sẽ không vi phạm sự cân bằng cơ bản của các lực lượng quân sự trong khu vực.

Nguồn tin cho biết thêm rằng, không chỉ chấp thuận bán, nếu Gruzia cần, Mỹ có thể cung cấp với số lượng nhiều hơn nữa.

Việc Mỹ chấp thuận bán tên lửa chống tăng hiện đại hàng đầu thế giới cho Gruzia đang tạo nên thế trận Javelin vây chặt Moscow từ Nam cho đến Tây nước Nga.

Bởi ngay trước khi chấp thuận thương vụ này, Ukraine cũng đã nhận được lô tên lửa đầu tiên dù Mỹ và Bộ Quốc phòng Ukraine không thừa nhận.

Mặc dù vậy cũng đã quá đủ để khiến nga lo lắng bởi trước đó, Javelin đã có mặt tại Na Uy, Lithuania, Estonia - những quốc gia trên tuyến đầu chống Nga của NATO. Không chỉ bán, Mỹ còn thường xuyên mang tên lửa Javelin đến Baltic tập trận.

Theo thống kê của truyền thông Nga, chỉ tính từ năm 2016 đến nay, đã có ít nhất 4 cuộc tập trận có Mỹ và tên lửa chống tăng Javelin tham gia. Mới đây nhất là cuộc tập trận hồi tháng 5/2017 tại Estonia.

Thông tin về cuộc tập trận này được cơ quan báo chí của khối NATO xác nhận Lực lượng vũ trang Estonia và Mỹ đã phá hủy hàng loạt mục tiêu giả định giống T-90 của Nga bằng tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin.

Đủ sức phá hủy Armata

Quan sát cuộc diễn tập của Mỹ với tên lửa Javelin, tạp chí Defense News cho rằng, với lối đánh cực hiểm và sức mạnh của vũ khí này, ngay cả tăng Armata của Nga cũng không thể đỡ nổi một khi bị tên lửa này tấn công.

Defense News dẫn tuyên bố của nhà sản xuất Mỹ cho biết, Javelin được thiết kế để tấn công tiêu diệt mọi xe tăng, xe bọc thép và kể cả công sự phòng ngự trên mặt đất của đối phương. Đạn tên lửa nặng 11,8kg, dài 1,1m, đường kính thân 127mm đặt trong ống phóng để bảo vệ khỏi sự hư hỏng từ môi trường.

Nó được lắp đầu đạn kiểu 2 đầu nổ chuyên trị giáp phản ứng nổ (ERA) trang bị trên xe tăng hiện đại (nghĩa là, đầu nổ thứ nhất sẽ kích hoạt khối giáp ERA bên ngoài để lộ ra lớp giáp chính xe tăng để đầu nổ 2 xuyên phá).

Tên lửa dùng cơ cấu phóng mềm, dùng liều phóng phụ đưa quả đạn ra khỏi ống phóng. Ở cự ly an toàn cho xạ thủ, động cơ chính tên lửa mới kích hoạt bay tới mục tiêu. Tên lửa sở hữu cách bổ nhào từ trên cao – nơi tồn tại điểm yếu phòng thủ của xe tăng.

Với cơ cấu phóng này, luồng phản lực khi quả đạn rời bệ phóng rất nhỏ, đảm bảo an toàn hơn cho xạ thủ và người xung quanh. Tên lửa đạt tầm bắn hiệu quả từ 75m tới 2.500m, tầm bắn tối đa gần 5.000m.

Clip NATO tập trận với tên lửa Javelin

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/t-14-armata-gap-nguy-khi-javelin-vay-kin-nga-3347545/