T-14 Armata của Nga sẽ thay thế xe tăng Ấn Độ Arjun MK-1A

Ấn Độ đã thất bại trong dự án chế tạo xe tăng hạng nặng của riêng mình - cứu cánh duy nhất của xe tăng Armata của Nga.

Một nỗ lực của quân đội Ấn Độ để bắt đầu hiện đại hóa xe tăng của họ hóa ra lại là một thất bại rất nghiêm trọng đối với Ấn Độ - như một phần của các cuộc thử nghiệm đã thực hiện, hóa ra xe tăng Arjun MK-1A hoàn toàn không phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ trong vùng cao nguyên. Giờ đây, New Delhi chỉ có một cơ hội duy nhất để cứu lực lượng thiết giáp của mình khỏi một thất bại có thể xảy ra bởi kẻ thù - đó là có được vài trăm xe tăng T-14 Armata.

Là một phần của các cuộc thử nghiệm liên tục đối với xe tăng Arjun MK-1A, người ta nhận thấy rằng phương tiện chiến đấu này hoàn toàn không thích hợp cho chiến tranh ở các khu vực miền núi - xe tăng đơn giản là không thể sử dụng ở vùng cao và đặc tính chiến đấu của nó trở nên tồi tệ hơn nhiều so với kế hoạch.

 Xe tăng Ấn Độ không thích hợp cho chiến tranh ở các khu vực miền núi.

Xe tăng Ấn Độ không thích hợp cho chiến tranh ở các khu vực miền núi.

“Nhiều chuyên gia Ấn Độ đánh giá tiêu cực kết quả hiện đại hóa xe tăng, lưu ý rằng nó không phù hợp để sử dụng trong điều kiện độ cao lớn. Các nhà phân tích nhớ lại cuộc tranh chấp biên giới nảy sinh giữa Ấn Độ và Trung Quốc vào năm 2020 ở vùng cao nguyên Aksaychin. Theo giới quan sát, việc hiện đại hóa xe tăng Arjun Mk-1A là vô dụng. New Delhi nên đã gửi T-72 của Liên Xô đến biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, có khả năng hoạt động hiệu quả tại các khu vực miền núi”, Thông tấn xã Liên bang báo cáo .

Trên thực tế, Ấn Độ, quốc gia cần xe tăng hạng nặng hiện đại, không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua vài trăm xe tăng chiến đấu T-14 Armata từ Nga và UAE chỉ trong một tuần.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/t-14-armata-cua-nga-se-thay-the-xe-tang-an-do-arjun-mk-1a/20210216085411200