Syria yêu cầu các lực lượng nước ngoài rút quân

Theo Reuters và TTXVN, ngày 29-9, tại Ðại hội đồng Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Syria W.Muallem kêu gọi các lực lượng nước ngoài, trong đó có Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, lập tức rút quân khỏi lãnh thổ Syria mà không kèm bất kỳ điều kiện nào.

Ông Muallem tuyên bố, sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ Syria mà không có sự đồng ý và yêu cầu rõ ràng của Chính phủ Syria là hành vi bất hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và điều lệ của Liên hợp quốc, đe dọa an ninh khu vực.

* Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Syria W.Muallem cho biết, cuộc chiến chống khủng bố ở Syria đang dần tới hồi kết; Chính quyền Damascus sẽ nỗ lực tái thiết đất nước và ưu tiên hàng đầu việc hồi hương người tị nạn, song không hoan nghênh sự trợ giúp từ "những nước ủng hộ hành động gây hấn ở Syria". Ông Muallem nhấn mạnh, Damascus phản đối bất kỳ động thái nào nhằm thiết lập các điều kiện tiên quyết cho hoạt động của ủy ban lập hiến của Syria, coi đó là hành động can thiệp các vấn đề nội bộ Syria.

* Bộ Ngoại giao Syria xác nhận thỏa thuận đạt được với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan khu vực phi quân sự ở tỉnh Idlib; đồng thời đánh giá thỏa thuận có khung thời gian rõ ràng, tiếp tục các bước đi trong khuôn khổ hòa đàm Astana do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ. Bộ trưởng Ngoại giao Muallem cho biết, Damascus và Moscow duy trì tham vấn thường xuyên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37781202-syria-yeu-cau-cac-luc-luong-nuoc-ngoai-rut-quan.html