Syria và Nga thảo luận chấm dứt xung đột ở Syria

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nga, đêm 20/11, Tổng thống Syria Bashar Al Assad hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tiến trình giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Cuộc hội đàm còn có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga.

Tại cuộc gặp ở thành phố Sochi (Nga), Tổng thống Putin đánh giá cuộc hội đàm rất “cụ thể”, đề cập đến tất cả các phương diện hiện tại ở Syria. Hai bên đã thảo luận các nguyên tắc chính trong tổ chức tiến trình chính trị tại Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: Reuters)

Ông Putin tuyên bố, cuộc chiến chống khủng bố mang tính toàn cầu vẫn chưa kết thúc, song tại Syria, cuộc chiến này sẽ được “đặt dấu chấm hết” trong thời gian tới cho dù các tổ chức khủng bố sẽ vẫn còn xuất hiện. Ông Putin ghi nhận nỗ lực của quân đội Syria trong chiến dịch quân sự và cho biết thêm chiến dịch đó đang kết thúc để chuyển sang tiến trình chính trị.

Tổng thống Nga hoan nghênh thái độ của Tổng thống Syria trong việc sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên mong muốn hòa bình và chấm dứt xung đột. Tổng thống Putin hy vọng sẽ có thêm các cuộc tham vấn bổ sung trong khuôn khổ cuộc hội đàm Nga - Syria, trong đó vấn đề chính được đề cập là tiến trình chính trị dài hạn sau khi đánh bại khủng bố ở Syria, bao gồm các nguyên tắc chính tổ chức tiến trình chính trị, tiến hành Đại hội đối thoại dân tộc Syria.

Về phần mình, Tổng thống Assad đã cảm ơn nhà lãnh đạo Nga, các lãnh đạo quân đội Nga vì chiến dịch quân sự tại Syria. Theo ông Assad, chiến dịch kéo dài 2 năm qua đã rất thành công và hiện nay tình hình tại nước này cho phép hướng đến một tiến trình chính trị.

Ông Assad hy vọng vào ủng hộ của Nga nhằm bảo đảm không có sự can thiệp của bên ngoài vào tiến trình chính trị, ngoài việc ủng hộ tiến trình do chính người dân Syria tiến hành. Tổng thống Syria cũng khẳng định ông hoan nghênh và sẵn sàng đối thoại với tất cả các bên thực sự quan tâm đến giải pháp chính trị cho Syria.

Cuộc hội đàm của lãnh đạo Nga - Syria diễn ra tại thành phố Sochi trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nga của Tổng thống Syria. Đáng chú ý là chuyến thăm của ông Assad diễn ra ngay trước thềm cuộc họp cấp cao ba bên Nga - Iran - Thổ Nhĩ Kỳ cũng tại Sochi để bàn về cuộc xung đột ở Syria dự kiến vào ngày 22/11.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/syria-va-nga-thao-luan-cham-dut-xung-dot-o-syria-61225.html