Đại sứ Ấn Độ và Indonesia mong muốn đẩy mạnh hợp tác truyền thông với VOV

Đại sứ Ấn Độ và Indonesia tại Việt Nam đều đánh giá cao vị thế của VOV và tiềm năng lớn trong hợp tác truyền thông giữa các bên.

Chiều 13/10/2021, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia Denny Adbi đã tới thăm và chào xã giao lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma và Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tại cuộc gặp. Ảnh: Trung Hiếu.

Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma và Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tại cuộc gặp. Ảnh: Trung Hiếu.

Tiếp Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ khẳng định mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo tiền bối của Việt Nam và Ấn Độ đã đặt nền móng quan trọng cho các thế hệ sau này thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước. Tổng Giám đốc VOV cho biết, ông rất vui về mối quan hệ thân thiết giữa VOV và Đại sứ Verma. Ông Đỗ Tiến Sỹ chia sẻ, các tổng giám đốc trước đây của VOV đã khẳng định với ông rằng mối quan hệ với Đại sứ quán Ấn Độ rất ý nghĩa.

Tổng Giám đốc VOV chúc mừng Đại sứ Verma về những thành tựu của Ấn Độ trong khoa học, ngoại giao, và cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã hỗ trợ quá trình thành lập Cơ quan thường trú của VOV tại Ấn Độ và đã tài trợ xây dựng các phòng học tại một trường mầm non ở tỉnh Nghệ An.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cam kết, VOV sắp tới sẽ tiếp tục truyền thông về những bước phát triển và thành tựu của Ấn Độ, đồng thời đề nghị Đại sứ Pranay Verma trả lời phỏng vấn của VOV nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ.

Đại sứ Ấn Độ (trái) chia sẻ thông tin với lãnh đạo VOV. Ảnh: Trung Hiếu.

Về phần mình, Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma khẳng định VOV là cơ quan truyền thông quan trọng hàng đầu tại Việt Nam và ông mong muốn đến thăm VOV sớm hơn nhưng do giãn cách thời Covid-19 nên phải lùi đến ngày hôm nay.

Đại sứ Verma ghi nhận quan hệ giữa Đại sứ quán Ấn Độ và VOV là rất tốt đẹp, các nhà báo VOV đã hỗ trợ Đại sứ quán nhiệt tình trong nhiều hoạt động, trên nhiều kênh và phương tiện truyền thông của Đài.

Nhà ngoại giao Ấn Độ cũng nhất trí cao độ với nhận định của Tổng Giám đốc rằng hai nước có nền tảng hợp tác chính trị và mối liên hệ văn hóa, tôn giáo sâu sắc.

Ông Verma bày tỏ sự xúc động và đánh giá cao về các hỗ trợ y tế của Chính phủ Việt Nam dành cho Ấn Độ trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Đại sứ Verma cho rằng hai nước vẫn hợp tác tốt trong nhiều lĩnh vực trong thời gian qua bất chấp đại dịch Covid-19. Ông cũng cho biết, Đại sứ quán Ấn Độ sẽ tích cực xúc tiến các dự án hỗ trợ trực tiếp cho người dân ở Việt Nam...

Buổi làm việc giữa đoàn Đại sứ quán Indonesia (bên trái) và đoàn đại biểu VOV. Ảnh: Trung Hiếu.

Sau buổi tiếp đoàn Đại sứ quán Ấn Độ, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đã gặp gỡ đoàn đại biểu Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam do Đại sứ Denny Adbi dẫn đầu đến thăm VOV.

Tại buổi tiếp, ông Đỗ Tiến Sỹ cho rằng Việt Nam và Indonesia có nhiều điểm tương đồng và mối liên hệ bền chặt trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cho cho biết, VOV đã mở chương trình phát thanh bằng tiếng Indonesia vào năm 1966, góp phần tạo sự gắn bó với Indonesia từ rất sớm.

Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, Đài Phát thanh quốc gia Indonesia (RRI) là cơ quan lớn mang tầm cỡ quốc tế, đi tiên phong trong chuyển đổi số, và VOV mong muốn được trao đổi kinh nghiệm với RRI trong lĩnh vực này.

Đại sứ Indonesia Adbi đến công tác tại Việt Nam vào tháng 2/2021. Ông chia sẻ: người Việt rất thân thiện và Việt Nam như ngôi nhà thứ 2 của ông.

Đại sứ Abdi nhận xét, hai nước Indonesia và Việt Nam tuyên bố độc lập gần nhau về thời điểm (vào tháng 8 và tháng 9/1945). Ông tin tưởng quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phát thanh./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dau-an-vov/dai-su-an-do-va-indonesia-mong-muon-day-manh-hop-tac-truyen-thong-voi-vov-897715.vov